Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sebastian Lecornu đã cho biết thông tin này trong một cuộc trả lời phỏng vấn với tờ Le Parisien.
"Các cuộc đàm phán về việc khôi phục hòa bình cho Ukraine phải được tiến hành có tính đến lợi ích của Kyiv và chúng ta. Để bảo vệ họ, vì lợi ích an ninh chung của nước Pháp, cần phải đẩy nhanh quá trình tái vũ trang", ông Lecornu nói.
Theo nhận xét, sự đảm bảo an ninh đầu tiên đối với Ukraine sẽ là cung cấp cho quân đội nước này những phương tiện cần thiết, bao gồm việc phát triển sản xuất chung thiết bị quân sự tại Ukraine. Các nhà sản xuất quốc phòng Pháp nên hợp tác với các công ty địa phương để sản xuất hàng loạt những gì Kyiv cần.
Nhưng để chống lại các mối đe dọa có khả năng xảy ra ở nhiều chiến trường, Pháp phải tiếp tục xây dựng sức mạnh quân sự của mình. Đặc biệt, cần tăng số lượng khinh hạm trong Hải quân từ 15 lên 18 chiếc và mua thêm 20 - 30 máy bay chiến đấu Rafale cho Lực lượng Không quân Vũ trụ.
Ngoài ra, cần phải đẩy nhanh đáng kể việc phát triển và trang bị cho lực lượng lục quân các thiết bị tác chiến điện tử và máy bay không người lái.
Theo ông Lecornu, không thể tưởng tượng được một nhóm tác chiến gồm 10 người lính lại không có ít nhất một máy bay không người lái, thậm chí UAV nên là một phần trong vũ khí cá nhân của mỗi người lính.
Xin nhắc lại rằng vào cuối tháng 12 năm 2023, Cơ quan mua sắm quốc phòng Pháp (DGA) đã ký hợp đồng với Dassault Aviation để mua 42 máy bay chiến đấu Rafale phục vụ nhu cầu của Lực lượng hàng không vũ trụ Pháp (AAE).
Giá trị hợp đồng lên tới hơn 5 tỷ euro và việc giao các tiêm kích đa năng này dự kiến diễn ra trong khoảng thời gian từ năm 2027 đến năm 2032.
Đối với các khinh hạm, tên chính xác của lớp tàu dự kiến mua vẫn chưa được tiết lộ, nhưng lớp FDI (Fregate de Defense et Intervention) thế hệ mới hiện đang được chuyển giao cho Hải quân Pháp, chiếc đầu tiên chính thức ra mắt vào tháng 11 năm 2022.
Tổng cộng, Hải quân Pháp dự kiến sẽ nhận được 5 khinh hạm lớp FDI từ Naval Group vào năm 2030. Chúng sẽ thay thế các tàu lớp La Fayette được đưa vào sử dụng từ năm 1996 đến năm 2001.
Vào tháng 10 năm 2024, các cuộc thử nghiệm đầu tiên đối với xuồng cảm tử không người lái đã được tổ chức tại Pháp và sẽ sớm chuyển giao cho Ukraine.
Tới vào tháng 1 năm 2025, báo chí biết rằng Quân đội Pháp đang thực hành chiến thuật tác chiến trên không bằng trực thăng với sự hỗ trợ của máy bay không người lái trinh sát và FPV.