Ba Lan đã tìm ra cách hóa giải lợi thế về xe tăng và quân số?

GD&TĐ - Để có thể đối phó hiệu quả trước sự vượt trội của Nga về nhân lực và thiết giáp, Ba Lan nói cần những vũ khí công nghệ cao.

Ba Lan sẽ phát triển các loại máy bay không người lái nội địa tối tân.
Ba Lan sẽ phát triển các loại máy bay không người lái nội địa tối tân.

Warsaw đang ấp ủ kế hoạch phát triển máy bay không người lái của riêng mình, ông Wiesław Kukula - Tư lệnh Lực lượng Phòng vệ Lãnh thổ Ba Lan, đã tuyên bố điều này trong một cuộc phỏng vấn với tờ Defense One của Mỹ.

Theo ông Kukula, số lượng lớn UAV tinh vi có thể bù đắp cho lợi thế của Lực lượng vũ trang Liên bang Nga về nhân lực và trang thiết bị.

Theo vị chỉ huy người Ba Lan, Warsaw đang theo sát diễn biến cuộc xung đột Nga - Ukraine và rút ra kết luận từ cuộc đối đầu này.

Người Ba Lan nhận ra rằng tổn thất chính của pháo binh Ukraine hoàn toàn không phải do hỏa lực phản công, mà là do máy bay không người lái.

Vì vậy tại Warsaw, họ đã nghĩ đến sự cần thiết phải phát triển các loại UAV tấn công của riêng mình.

Ông Wiesław Kukula cũng cho biết Ba Lan cần phải có được các công nghệ bảo vệ chống lại máy bay không người lái tấn công cảm tử.

Bên cạnh đó, Warsaw không có ý định chỉ giới hạn ở việc phát triển UAV như một biện pháp đáp trả phi đối xứng.

Đặc biệt Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cách đây một thời gian cho biết, chính phủ nước này sẽ đầu tư hơn 200 triệu USD để thành lập doanh nghiệp thứ hai sản xuất pháo tự hành Krab.

Ngoài ra các tập đoàn công nghiệp quốc phòng hàng đầu Ba Lan đang gấp rút chuẩn bị cho dự án chế tạo xe tăng chiến đấu chủ lực K2PL với số lượng 850 chiếc, công việc sẽ bắt đầu vào năm 2026.

Không chỉ có vậy, Warsaw còn tích cực mua sắm nhiều vũ khí tối tân như xe tăng M1 Abrams, pháo phản lực phóng loạt HIMARS hay tiêm kích F-35... họ cho rằng với số lượng và chất lượng như trên là đủ để xóa bỏ ưu thế hiện tại của Nga.

Nhà sản xuất Hyundai Rotem cung cấp những chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực K2PL đầu tiên theo đơn đặt hàng của Ba Lan.

Theo Defense One

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV phát biểu ý kiến. Ảnh: TTXVN

Điện, thư chúc mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV Tô Lâm

GD&TĐ - Nhân dịp đồng chí Tô Lâm được Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen đã gửi các điện, thư mừng chúc mừng đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.

Phiên bế mạc Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN

Thông báo về điện mừng Đại hội XIV của Đảng

GD&TĐ - Từ phiên khai mạc đến nay, Đại hội của Đảng ta nhận thêm 339 thư, điện mừng từ các chính đảng, tổ chức, bạn bè quốc tế và người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có 58 thư, điện từ các chính đảng, 11 thư, điện, thông điệp từ các tổ chức khu vực và quốc tế, 62 thư, điện từ các cá nhân, 120 thư, điện từ các tổ chức nhân dân và địa phương nước ngoài và 88 điện, thư từ các hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành phòng học STEM tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.

Lai Châu khánh thành 3 phòng học STEM

GD&TĐ - Ngày 23/1, tỉnh Lai Châu khánh thành 3 phòng học STEM tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Trường THPT Mường Tè và Trường THCS Tân Uyên.