Australia: Học sinh được mượn hàng ngàn laptop trong mùa Covid-19

Australia: Học sinh được mượn hàng ngàn laptop trong mùa Covid-19

Hôm qua (31/3), nhà chức trách GD bang New South Wales nói hàng ngàn HS có nhu cầu sẽ được mượn thiết bị theo kế hoạch cho phép các em tiếp tục việc học tại nhà.

Tuy các trường học vẫn mở cửa trong bang, đa số HS đang được cha mẹ giữ ở nhà khi chính phủ thắt chặt các biện pháp ngăn chặn dịch.

Nhà chức trách GD New Zealand hiện đang tìm cách để kết nối những phân cách bằng biện pháp khảo sát các trường với ưu tiên hàng đầu dành cho HS lớp 12.

Họ đã yêu cầu từng người trong số 2.200 hiệu trưởng trường công hỗ trợ xác định về khoảng cách công nghệ và số thiết bị cần thiết.

Một trường học ở đây đã cung cấp thiết bị cho HS là trường trung học Grafton ở khu vực Northern Rivers.

Trường này có chính sách cung cấp 100 máy tính xách tay cho 30% HS của trường hiện không có máy để kết nối khoảng cách công nghệ.

Trường này cũng thiết lập “bàn hỗ trợ” để giúp phụ huynh và HS giải quyết bất kỳ vấn đề nào liên quan tới kết nối internet mà họ gặp phải.

Các trường khác như Warilla North Public School đang cung cấp đủ máy tính cho HS có nhu cầu mượn máy.

Người đứng đầu ngành GD New South Wales Sarah Mitchell nói rằng cơ quan của bà đang đàm phán với các công ty viễn thông để hỗ trợ HS dùng internet.

Động thái trên diễn ra khi đảng Lao động kêu gọi 3% (tương đương 55.000) hộ gia đình Australia không có internet được giảm chi phí để kết nối mạng trong mùa dịch.

New South Wales là một trong những bang chuẩn bị khá tốt cho việc học trực tuyến, với số nền tảng đám mây như Google G Suite, Microsoft Team và Adobe Connect đã có sẵn cho các trường sử dụng.

Theo IT News

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ nghịch, vứt bỏ thức ăn có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với việc trẻ “không biết quý trọng đồ ăn”.

Đừng biến bữa ăn thành hình phạt

GD&TĐ - Khi trẻ ném, hất hoặc cố tình làm đổ thức ăn, nhiều cha mẹ phản ứng bằng cách quát mắng, phạt hoặc dọa “không ăn thì nhịn”. Tuy nhiên, việc biến bữa ăn thành một hình thức kỷ luật có thể khiến trẻ hình thành tâm lý tiêu cực với chuyện ăn uống, trong khi hành vi cần được điều chỉnh lại chưa chắc thay đổi.