Australia: Điểm đến lý tưởng của sinh viên Trung Quốc

GD&TĐ - Các trường đại học tại Australia ghi nhận số lượng đáng kể sinh viên Trung Quốc nhập học dù lượng sinh viên quốc tế giảm và căng thẳng giữa hai quốc gia.

Du học sinh Trung Quốc tại Australia.
Du học sinh Trung Quốc tại Australia.

Tính đến tháng 7/2021, du học sinh người Trung Quốc tại Australia là hơn 140 nghìn người, chỉ giảm 2% so với năm học 2020 - 2021. Sự sụt giảm ít hơn nhiều so với dự đoán.

Theo số liệu, tại các trường đại học hàng đầu Australia, số du học sinh người Trung Quốc tăng 6,4% so với cùng kì năm ngoái. Điều này đồng nghĩa bất chấp những thách thức của dịch Covid-19, việc Australia đóng cửa biên giới và căng thẳng chính trị, các trường đại học vẫn là điểm đến lý tưởng cho du học sinh Trung Quốc.

Ông Vicky Thomas, Giám đốc Go8 (nhóm 8 trường đại học hàng đầu Australia) cho biết, việc duy trì thứ hạng cao trên bảng xếp hạng các trường đại học thế giới là lợi thế của Go8. Nhờ đó, các trường thu hút số lượng lớn sinh viên quốc tế.

Trong khi đó, Ấn Độ, đứng thứ 2 về số du học sinh tại Australia ghi nhận sự sụt giảm. Số sinh viên đăng ký vào Go8 giảm 21% trong khi tân sinh viên năm nhất giảm 43%.

Ông Catriona Jackson, Giám đốc Trường ĐH Australia, cho biết, nhìn chung số lượng sinh viên quốc tế vẫn đang giảm và khoảng 45% sinh viên đang học trực tuyến từ nước ngoài.

Theo ông Jackson, sinh viên Trung Quốc sẵn sàng học trực tuyến nhưng những nhóm khác như Ấn Độ, Nepal, chuyển sang đăng ký học tại những quốc gia đã mở cửa biên giới. Kết quả, các trường đại học Australia phải đối mặt với những thách thức kéo dài trong nhiều năm tới.

Theo The Guardian

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky

Ông Zelensky tiếp tục giục Mỹ

GD&TĐ - Tổng thống Ukraine tiếp tục giục Mỹ nhanh chóng chuyển gói viện trợ quân sự mới cho nước này trong bối cảnh Nga ngày càng tăng cường các cuộc tấn công.