Argentina và Uruguay mang gần hai tấn thịt đến World Cup 2022

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Theo ESPN, đội tuyển Argentina cùng với Uruguay, mỗi đội đã mang theo 2.000 pound thịt các loại (900 kg) đến World Cup.

Asado, món ăn được cả Argentina và Uruguay yêu thích.
Asado, món ăn được cả Argentina và Uruguay yêu thích.

Đội tuyển Argentina và Uruguay đã mang theo rất nhiều hành lý, trong đó mỗi đội được biết là còn mang thêm cả… 900 kg thịt để các cầu thủ có cảm giác thân thuộc nhất trong quá trình thi đấu tại World Cup 2022.

Đối với Uruguay, Viện thịt Quốc gia (INAC) đã đạt được thỏa thuận cung cấp thực phẩm cho toàn bộ đội tuyển nước này nhằm phục vụ cho World Cup 2022. Thỏa thuận đã được phía Liên đoàn Bóng đá Uruguay chấp thuận.

“Đội tuyển sẽ được phục vụ những phần dinh dưỡng tốt nhất đến từ chúng tôi” - đại diện INAC phát biểu: “Liên đoàn Bóng đá Uruguay là một tổ chức lớn và cũng là niềm tự hào của đất nước. Chúng tôi đảm bảo đội tuyển sẽ được thưởng thức loại thịt ngon nhất thế giới".

Cả Argentina và Uruguay đều là những quốc gia có lượng tiêu thụ thịt nằm ở top đầu của thế giới. Món ăn nổi tiếng ở hai nước này có thể kể đến là Asado, được chế biến từ những lát cắt thịt ngon và xúc xích, sau đó được nướng trên than hồng.

Ở những kỳ World Cup trước, cả Argentina và Uruguay đều chuẩn bị những phần Asado cho thành phần Ban huấn luyện cũng như các cầu thủ trong quá trình tham gia giải đấu.

Trà Mate, món Asado và bóng đá là một phần của văn hóa Uruguay. “Chúng tôi muốn kỳ World Cup này sẽ là nơi giới thiệu đến thế giới những tinh túy của nền ẩm thực Uruguay” - chủ tịch INAC, Conrado Ferber phát biểu với truyền thông.

Đội tuyển Uruguay thậm chí đã có bữa tiệc Asado đầu tiên tại khách sạn Park Hyatt, nơi La Celeste đóng quân. Đầu bếp chính của đội tuyển, Aldo Cauteruccio, là người chủ trì bữa tiệc.

Khu vực sân chung của Đại học Qatar, nơi đội tuyển Argentina đóng quân.

Khu vực sân chung của Đại học Qatar, nơi đội tuyển Argentina đóng quân.

Argentina cũng đã có một buổi tiệc ăn mừng chiến thắng 5-0 trong trận giao hữu với UAE trước khi bay đến Doha. Đội tuyển Argentina sẽ không đóng đô ở một khách sạn mà thay vào đó, họ ở tại một trường đại học.

Lí giải cho điều này, đại diện của Albiceleste cho biết, khuôn viên của trường đại học sẽ dễ dàng tổ chức những bữa ăn chung của đội hơn là khách sạn hay khu nghĩ dưỡng.

Một đại diện khác của khu vực Nam Mỹ là Brazil lại không mang thịt đến Qatar. Thay vào đó, Selecao mang đến World Cup 2022 cà phê Brazil, gia vị và bột để làm món bánh farofa quen thuộc.

Lịch thi đấu và trực tiếp vòng bảng World Cup 2022.
Lịch thi đấu và trực tiếp vòng bảng World Cup 2022.
Theo ESPN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thái Nguyên khai mạc Mùa du lịch năm 2024.

Thái Nguyên khai mạc năm du lịch 2024

GD&TĐ - Ngày 25/4, tại Khu du lịch Hồ Núi Cốc, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Khai mạc du lịch năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.