Anh: Thí sinh đăng ký đại học tăng kỷ lục

GD&TĐ - Theo dữ liệu của Hệ thống tuyển sinh của Chính phủ Anh (UCAS), năm 2021, 311.000 học sinh THPT ở Anh đã nộp đơn ứng tuyển vào các trường đại học.

Số tân sinh viên Anh vào năm 2021 dự kiến tăng cao.
Số tân sinh viên Anh vào năm 2021 dự kiến tăng cao.

Con số này được ghi nhận là mức tăng cao kỷ lục trong nhiều năm qua tại xứ sở sương mù.

Cụ thể, số học sinh ứng tuyển năm nay tăng 10% so với số lượng năm ngoái, là 281.000 em. Hơn 50% học sinh đến từ Bắc Ireland và 44% là học sinh Anh. Số lượng thí sinh tự do, sinh viên quốc tế nộp đơn cũng đạt mức cao là 682.000 em. Trong đó, số lượng nữ giới nhập học cao nhất với 400.000 người.

Dưới tác động của dịch Covid-19, số thí sinh ứng tuyển vào lĩnh vực y tá, điều dưỡng tăng với gần 66.000 người, tăng 19% so với năm 2020. Trong khi số thí sinh ứng tuyển ngành nha khoa tăng 23%.

Đại diện UCAS cho biết, khi số lượng thí sinh đăng ký tăng kỷ lục, số lượng tân sinh viên năm 2021 cũng sẽ tăng cao. Các trường đại học cho biết đã dự tính được mức tăng này và kịp thời bổ sung chỉ tiêu các ngành học. Số chỉ tiêu dự kiến tăng 20% so với năm 2019. Các trường đào tạo nghề cũng ghi nhận mức đăng ký tăng kỷ lục.

Bà Clare Marchant, Giám đốc điều hành UCAS, cho biết: “Những con số này ghi nhận nhu cầu tăng cao về việc học đại học, học nghề, đặc biệt trong thời kỳ đại dịch. Các trường đại học đã sẵn sàng chào đón sinh viên vào mùa thu này”.

Hiệp hội các nhà lãnh đạo các trường đại học cảnh báo các cơ sở giáo dục đại học cần chuẩn bị cho phương án đối phó với Covid-19 khi số lượng tân sinh viên tăng cao.

Theo The Guardian

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ