Các chuyên gia Anh đang lo ngại khi xuất hiện báo cáo cho rằng Nga đang tăng cường sản xuất một trong những vũ khí tấn công của Lực lượng hàng không vũ trụ - bom lượn có module lập kế hoạch và hiệu chỉnh (module UMPC).
Cụ thể, số liệu do Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Hoàng gia Anh (RUSI) đưa ra dự kiến Nga sẽ sản xuất tới 70.000 đơn vị bom loại này trong năm nay.
Trong báo cáo của mình, các nhà phân tích khẳng định rằng việc Nga tăng sản lượng bom hàng không UMPC trọng lượng 250, 500, 1500 và 3000 kg gây ra vấn đề nghiêm trọng cho Lực lượng vũ trang Ukraine.
Nguyên nhân là bởi vì những loại đạn có sức công phá mạnh nói trên không để lại cơ hội cho những vị trí phòng thủ kiên cố và không cho phép binh sĩ Ukraine tự vệ ở một nơi trong thời gian dài.
Báo cáo của RUSI nói rõ "Việc Nga mở rộng sản xuất bom lượn tầm xa gắn module UMPC vào năm 2025 tạo ra một tình thế tiến thoái lưỡng nan cho Lực lượng vũ trang Ukraine".
"Kyiv sẽ phải quyết định nên giữ các vị trí phòng thủ cố định và đầu tư vào việc xây dựng để giảm tổn thất từ máy bay không người lái và pháo binh, hay cố gắng duy trì khả năng cơ động để tránh tổn thất cũng như phá hủy từ các cuộc tấn công bằng bom lượn có thể chôn vùi cả những công sự được chuẩn bị kỹ lưỡng"?
Theo RUSI, năm ngoái Nga đã sản xuất khoảng 40 nghìn quả bom hàng không có gắn module UMPC. Nếu thông tin của họ là chính xác, sản lượng đối với loại vũ khí này sẽ tăng trưởng gần gấp đôi trong năm 2025.