Anh: Kêu gọi trường đại học giảng dạy trực tuyến

GD&TĐ - Một liên minh hàng đầu Anh đã kêu gọi các trường đại học đẩy mạnh việc giảng dạy trực tuyến, trong bối cảnh phong toả toàn quốc do Covid-19.

UCU kêu gọi trường đại học giảng dạy trực tuyến để bảo vệ sức khoẻ người học.
UCU kêu gọi trường đại học giảng dạy trực tuyến để bảo vệ sức khoẻ người học.

Công đoàn Đại học và Cao đẳng (UCU) đã viết thư cho các phó hiệu trưởng, nhằm yêu cầu dừng tất cả các hoạt động cá nhân không cần thiết. Thay vào đó, công đoàn đề xuất các trường chuyển mọi hoạt động sang hình thức trực tuyến.

Lời kêu gọi này được đưa ra trước bối cảnh Anh bắt đầu bước vào đợt phong toả mới do Covid-19. Tuy nhiên, chính phủ nước này khẳng định, các cơ sở giáo dục sẽ vẫn mở cửa.

Trong hướng dẫn về các hạn chế mới, chính phủ cho biết, các trường đại học nên xem xét “chuyển sang mức độ học tập trực tuyến nhiều hơn nếu có thể”. 

“Các trường đại học không được mạo hiểm sức khỏe và sự an toàn của nhân viên cũng như sinh viên, bằng cách tiếp tục hoạt động trực tiếp không cần thiết. Giảm thời lượng giảng dạy trực tiếp cũng như di chuyển đến trường sẽ hạn chế sự lây lan của Covid-19, giữ mọi người an toàn nhất có thể”, Tổng Thư ký của UCU - bà Jo Grady, nhấn mạnh.

Kể từ khi mở cửa trở lại, hầu hết trường đại học cung cấp phương pháp học kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến. Tuy nhiên, một số quyết định đẩy mạnh việc giảng dạy trực tuyến nhiều hơn trong học kỳ, sau khi ghi nhận sự gia tăng của ca mắc Covid-19.

Michelle Donelan - Bộ trưởng các trường đại học, cho biết: “Chúng tôi ưu tiên giáo dục bằng cách cho phép các trường đại học mở cửa, bao gồm cả cơ sở trong khuôn viên trường như thư viện”.

Trong khi đó, người phát ngôn của chính phủ nhấn mạnh, các trường đại học nên làm việc với cơ sở y tế địa phương. Nhờ đó, giúp thống nhất sự cân bằng giữa giảng dạy trực tuyến và trực tiếp, cũng như có các biện pháp điều chỉnh phù hợp.

Theo The Independent

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba

Kiev khẳng định không có Kế hoạch B

GD&TĐ - Ngoại trưởng Ukraine cho biết, Kiev không có kế hoạch B cho cuộc xung đột với Nga nếu Quốc hội Mỹ từ chối phê duyệt thêm viện trợ quân sự cho nước này.
Giáo viên Trường Tiểu học Lê Đình Chinh với sáng kiến tổ chức cho học sinh viết thư “điều con muốn nói” gửi đến ba, mẹ trong buổi họp sơ kết học kỳ I năm học 2023 - 2024. Ảnh: PV

Chống 'sốc' cho giáo viên trẻ

GD&TĐ - Không chỉ gặp khó khăn về phương pháp sư phạm, nhiều giáo viên trẻ còn hạn chế trong kỹ năng quản lý lớp học, tương tác với phụ huynh, học sinh…