Có thể gọi đó là tiếng reo vui trong không ít ngạc nhiên và cảm động không chỉ của riêng ca sĩ Wean mà là của tất cả Anh trai “say hi” khi mới đây họ cùng đến Nhà hát Planet Hollywood (Las Vegas, Mỹ) thực hiện 2 đêm concert.
Không reo vui sao được vì trong chuyến xuất ngoại đặc biệt này những chàng trai trẻ ấy không chỉ có cơ hội để phô diễn tài năng qua những ca khúc, vũ điệu do chính họ sáng tác trước hàng chục nghìn lượt khán giả mà còn “kéo” cả cộng đồng người Việt ở nước ngoài, thậm chí là khán giả quốc tế cùng hát những bài hát Việt Nam.
Chẳng thế mà các anh trai đều tâm đắc với chia sẻ về điều đọng lại sau concert của ca sĩ HIEUTHUHAI: “Chúng ta được hát những bài hát do anh em sáng tác, những ca khúc Việt Nam ở một quốc gia ngoài lãnh thổ Việt Nam. Với hai đêm diễn vừa rồi, tất cả anh em và khán giả ở đây đã hát cùng nhau những bài hát Việt Nam, đó là một điều rất đặc biệt”.
Cùng với đó còn là niềm hạnh phúc vì bất ngờ được bước tới giấc mơ mà bấy nay vẫn tưởng chỉ có thể là… mơ mà thôi. Với một người không ngừng vươn tới âm nhạc để “từ thằng nhóc chợ Hiệp Thành lên tivi rồi bay thẳng tới Las Vegas” như Hurrykng thì đó chính là cánh cửa thần kỳ để anh bước qua trang mới của cuộc đời.
Với một người vốn chưa từng nghĩ sẽ có dịp đến Mỹ, nên sao có thể mơ về một concert Việt ở đó như Negav thì nay vỡ òa hạnh phúc đã được đi tới cái đích hơn cả những gì từng mơ.
Bằng sức mạnh kết nối đặc biệt từ âm nhạc, từ đây, những thông điệp khơi dậy ước mơ trong mỗi người được lan tỏa: “Mình làm được, mọi người cũng làm được” (Hurrykng), “Hôm nay mình đã làm được rồi” (Rhyder), “là một người Việt được kết nối với đồng bào tại Mỹ” (Dương Domic)…
Hơn thế nữa, đây cũng là niềm phấn khởi của mỗi người Việt về lần đầu tiên nước nhà có một concert quy mô được “xuất ngoại”, từ đó kỳ vọng có thêm nhiều quả ngọt gặt từ “năng lực tổ chức, chất lượng sản phẩm, tư duy toàn cầu của ê-kíp sáng tạo Việt”, như đại diện DatVietVAC, đơn vị sản xuất concert này chia sẻ.
Công nghiệp văn hóa ở lĩnh vực biểu diễn luôn mong những tin vui được làm nên từ khả năng bứt phá cùng sự sáng tạo không ngừng của nghệ sĩ trẻ. Sau những concert bùng nổ ở trong nước thì hãy mạnh dạn bước ra thế giới, không chỉ là Anh trai “say hi” mà rất có thể là Em xinh “say hi”, Anh trai vượt ngàn chông gai… sẵn sàng tiếp nối.
Từ bước đi đầu tiên này của Anh trai “say hi” trên đất Mỹ, phát huy những gì đã được ghi nhận và khắc phục những điều còn gây tranh cãi (như vũ đạo của HIEUTHUHAI); thì rõ ràng là, hãy cứ ước mơ, hãy cứ vươn tới để “Anh em mình ra thế giới”, bởi không có gì là không thể!