Ấn tượng bài thi viết chữ đẹp của học sinh Yên Thế

GD&TĐ - Không chỉ trình bày, biết viết sáng tạo, nhiều học sinh còn có nét chữ đẹp thể hiện trong Giao lưu Viết chữ đẹp dành cho học sinh tiểu học huyện Yên Thế (tỉnh Bắc Giang) năm học 2021 -2022.

Học sinh tiểu học tham gia giao lưu viết chữ đẹp.
Học sinh tiểu học tham gia giao lưu viết chữ đẹp.

Sáng 28/2, bà Trần Thị Ánh Tuyết - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Yên Thế cho biết, Phòng vừa tổ chức và trao giải cho “Giao lưu Viết chữ đẹp dành cho học sinh cấp Tiểu học huyện Yên Thế năm học 2021-2022”. 

Buổi “Giao lưu Viết chữ đẹp dành cho học sinh cấp Tiểu học huyện Yên Thế năm học 2021-2022” thu hút 190 em học sinh đến từ 19 trường Tiểu học và TH&THCS trên địa bàn huyện.

Cuộc thi là dịp để học sinh trau dồi kỹ năng viết chữ, trình bày, động viên khích lệ các thày cô chăm lo rèn chữ viết.

"Mục tiêu của buổi giao lưu, yêu cầu chung mà các thầy cô giáo đặt ra đối với các bài viết, đó là nét chữ phải đều, đẹp, đúng chuẩn và mang thần thái riêng. Chữ viết đẹp từ bài của học sinh sẽ thể hiện được nội dung thông tin vừa thể hiện được đặc điểm, tính cách của người viết.  

Đồng thời, qua chữ đẹp tạo được tình cảm đối với người đọc. Vì vậy, rèn chữ giúp học sinh thêm tính kiên trì, cẩn thận. Bên cạnh đó, giúp học sinh rèn được tính kỷ luật và văn hóa viết...", bà Trần Thị Ánh Tuyết bài tỏ.

Trưởng phòng GD&ĐT Yên Thế cũng đánh giá cao sự chuẩn bị của các trường cho chương trình giao lưu.

"Kết quả giao lưu cho thấy trong quá trình dạy học, ban giám hiệu, giáo viên các trường đã quan tâm đầu tư cho chữ viết cũng như việc thường xuyên rèn chữ cho học sinh. Đa phần biết trình bày bài, biết viết sáng tạo. Chữ viết đẹp, chuẩn độ cao, độ rộng và đúng mẫu, các nét rõ ràng. Mỗi bài thi là một phong cách chữ riêng...", bà Tuyết nhấn mạnh.

Điểm cầu tại Phòng GD&ĐT huyện Yên Thế.
Điểm cầu tại Phòng GD&ĐT huyện Yên Thế.

Để ghi nhận và khuyến khích kịp thời phong trào thi đua “Viết chữ đẹp” ở các trường tiểu học, TH&THCS, Phòng GD&ĐT trao 5 giải Nhất thuộc 5 khối lớp cho cá nhân học sinh và 1 giải Nhất tập thể cho đơn vị có thành tích cao. 

Cụ thể, về giải cá nhân: 5 giải Nhất gồm: 3 học sinh trường TH Tân Sỏi; trường TH Hương Vĩ và TH Xuân Lương mỗi trường 1 học sinh.  

10 giải Nhì gồm các trường: TH TTr Phồn Xương, Tân Sỏi, Hồng Kỳ, và Hương Vĩ mỗi trường 2 học sinh; trường TH Tam Hiệp và TH Xuân Lương mỗi trường 1 học sinh.

15 giải Ba gồm: 4 học sinh trường TH Hồng Kỳ, 3 học sinh trường TH TTr Phồn Xương, 2 học sinh trường TH Đồng Lạc và các trường TH: Đồng Kỳ, Tiến Thắng, Tân Sỏi, Tam Hiệp, Đồng Vương và Đồng Hưu mỗi trường 1 học sinh. Bên cạnh đó là 30 giải Khuyến khích.

Với giải tập thể: giải Nhất thuộc về trường TH Tân Sỏi, giải Nhì trường TH Hồng Kỳ, 3 giải Ba gồm các trường tiểu học: TTr Phồn Xương, Hương Vỹ và Xuân Lương.

Và 6 giải Khuyến khích gồm các trường TH: Tam Hiệp, Đồng Lạc, Đồng Hưu, Canh Nậu, Tiến Thắng và Đồng Kỳ.

Một số bài giao lưu viết chữ đẹp của học sinh tiểu học:

Ấn tượng bài thi viết chữ đẹp của học sinh Yên Thế ảnh 2
Ấn tượng bài thi viết chữ đẹp của học sinh Yên Thế ảnh 3
Một số bài thi tiêu biểu của học sinh tiểu học tại buổi Giao lưu Viết chữ đẹp.
Một số bài thi tiêu biểu của học sinh tiểu học tại buổi Giao lưu Viết chữ đẹp.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.