Ấn Độ đã quyết định không nhận lô hàng khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ nhà máy Portovaya của Nga, vốn đang chịu lệnh trừng phạt của Mỹ.
Quyết định này xuất phát từ lo ngại của Ấn Độ về việc hiệu lực các lệnh trừng phạt, bởi vì những lô hàng LNG khó che giấu khỏi sự giám sát và theo dõi của vệ tinh hơn so với tàu chở dầu.
Theo ghi nhận, tàu vận tải Kunpeng mang theo lô hàng này, trước đó dự định đưa đến một khu tiếp nhận nằm tại cảng Daheji của Ấn Độ. Tuy nhiên, hiện tại con tàu đang ở ngoài khơi Singapore mà không có điểm đến cụ thể.
Các nguồn tin cho biết Ấn Độ nhìn chung sẵn sàng mua khí đốt của Nga nếu không bị trừng phạt, nhưng một phần đáng kể lượng khí đốt đã được ký hợp đồng với các nước châu Âu.
Mỹ đã liên tục mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với ngành năng lượng Nga. Vào tháng 4/2026, lệnh hạn chế đã được áp đặt đối với nhà máy khí hóa lỏng Portovaya và trạm tiếp nhận khí hóa lỏng ngoài khơi của Gazprom.
Từ cuối năm 2023, Dự án Arctic LNG 2 đã nằm trong diện trừng phạt của Mỹ và tất cả các tổ hợp khí hóa lỏng của Nga hiện tại và tương lai, ngoại trừ Yamal LNG, đều bị đưa vào danh sách đen.
Ngoài bản thân các dự án khai thác và chế biến LNG, lệnh trừng phạt cũng ảnh hưởng đến các đội tàu chuyên dụng vận chuyển nhiên liệu siêu lạnh, làm hạn chế nghiêm trọng khả năng xuất khẩu của Nga.
Không chỉ có vậy, vô số cuộc tấn công bằng máy bay không người lái do Ukraine thực hiện với phạm vi tác chiến ngày càng xa cũng gây rắc rối ngày càng lớn đối với Nga.