Ấn Độ: Thầy giáo dạy khoa học từ búp bê

GD&TĐ - Trong thời gian học trực tuyến, nhiều học sinh Ấn Độ mất tập trung khi theo dõi bài giảng các môn Tiếng Anh, Toán và Khoa học.

Thầy Kulkarni sử dụng đồ chơi để dạy học.
Thầy Kulkarni sử dụng đồ chơi để dạy học.

Thầy giáo Shyamanna Kulkarni, dạy môn Toán và Khoa học tại một trường công lập ở bang Karnataka, Ấn Độ, đã sử dụng búp bê để học sinh hào hứng với môn học.

Ngồi trước màn hình máy tính, thầy Kulkarni đặt những con búp bê trước mặt, giả vờ chúng đang thảo luận với nhau về kiến thức Toán và Khoa học. Thầy sử dụng búp bê biết di chuyển làm ví dụ khi giảng về kiến thức vật lý. Từ đó, những chủ đề vốn khô khan trong mắt học sinh trở nên thú vị, sinh động.

Thầy Kulkarni cho biết: “Hầu hết, các em cảm thấy nản chí khi phải thu nạp quá nhiều định lý, công thức trong sách giáo khoa. Ở Ấn Độ, nếu không hứng thú với việc học, học sinh có thể nghỉ học bất cứ lúc nào và đi làm. Búp bê và đồ chơi đã giúp tôi giữ chân các em”.

Nhiều học sinh chia sẻ được truyền cảm hứng từ bài giảng sáng tạo của thầy Kulkarni. Em Mohan bày tỏ: “Khi đọc các câu hỏi trong bài thi, em liền nhớ ngay đến những món đồ chơi của thầy Kulkarni và các kiến thức thầy dạy qua nó. Phương pháp của thầy giúp em hiểu và ghi nhớ tốt hơn”.

Khi còn nhỏ, thầy Kulkarni vốn có niềm say mê với những món đồ chơi có thể tự di chuyển. Sau này, ông nghiên cứu cách thức hoạt động của chúng và áp dụng những nguyên lý này vào giảng dạy.

Theo First Post

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Iran khiến Mỹ lo ngại

GD&TĐ - Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ lo ngại về các cuộc tập trận của Iran, mặc dù bản thân Mỹ cũng đang tiến hành các cuộc tập trận "sẵn sàng chiến đấu".

Sản xuất bao bì tại Công ty Cổ phần Trịnh Nghiên (xã Quỹ Nhất, tỉnh Ninh Bình). Ảnh minh họa: TTXVN

Khơi thông nguồn lực doanh nghiệp, phát huy vai trò trí thức

GD&TĐ - Các chuyên gia cho rằng, để đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng sớm đi vào cuộc sống, cần tập trung vào những trụ cột then chốt như hoàn thiện thể chế, khơi thông nguồn lực cho khu vực kinh tế tư nhân, thúc đẩy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong hoạch định và thực thi chính sách.