Ấn Độ hỗ trợ Việt Nam đào tạo nhân lực công nghệ thông tin chất lượng cao

GD&TĐ - Hiện Ấn Độ có hơn 1.000 trường đại học, trong đó có rất nhiều trường có thế mạnh về công nghệ thông tin và an ninh mạng.

Bà Deepa S., Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam phát biểu tại tọa đàm.
Bà Deepa S., Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam phát biểu tại tọa đàm.

Chiều 28/2, Học viện An ninh tổ chức tọa đàm “Tư vấn du học Ấn Độ năm 2025. Dự tọa đàm có bà Deepa S - Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam; lãnh đạo các đơn vị chức năng của Bộ Công an, Học viện An ninh nhân dân cùng đông đảo các cán bộ, giảng viên, học viên quan tâm đến chương trình.

Phát biểu tại tọa đàm, Đại tá Nguyễn Văn Thiết - Phó Giám đốc Học viện An ninh nhân dân nhấn mạnh: Trong bối cảnh hội nhập, CNTT đóng vai trò cốt lõi trong công tác đảm bảo an ninh quốc gia. Vì vậy, việc nâng cao năng lực chuyên môn về an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao thông qua hợp tác giáo dục với các nước tiên tiến là một bước đi quan trọng.

Ấn Độ hiện là một trong những quốc gia hàng đầu thế giới trong lĩnh vực CNTT với các tập đoàn lớn như Infosys, TCS, Wipro cùng hệ thống các trường đại học danh tiếng như Viện Công nghệ Ấn Độ (IIT), Đại học Khoa học Ấn Độ (IISc), Đại học Delhi, Đại học Hyderabad. Chính phủ Ấn Độ đã và đang cung cấp nhiều suất học bổng cho Việt Nam trong lĩnh vực an ninh mạng và CNTT.

db.jpg
Các đại biểu dự tọa đàm.

Năm 2025, Chính phủ Ấn Độ cung cấp cho Việt Nam nhiều suất học bổng ngắn hạn và dài hạn về CNTT, an ninh mạng, phân tích dữ liệu và điều tra tội phạm mạng. Đây không chỉ là cơ hội học tập mà còn là hoạt động hợp tác quốc tế quan trọng trong việc nâng cao năng lực bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên không gian mạng.

Tại tọa đàm, bà Deepa S - Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam đã chia sẻ nhiều thông tin về quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Ấn Độ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; về đặc điểm đất nước, con người, văn hóa và môi trường học tập tại Ấn Độ; những cơ hội và thách thức khi tham gia các chương trình học bổng của Ấn Độ như học bổng ICCR, học bổng ITECH.

Đại tá Đào Ngọc Kiên - Trưởng phòng 2, Cục Đối ngoại (Bộ Công an) cho biết: Với nguồn nhân lực CNTT dồi dào và chất lượng cao, Ấn Độ đã và đang cung cấp cho thế giới nhiều chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực AI, an ninh mạng, dữ liệu lớn, điện toán đám mây. Bên cạnh đó, thời gian qua, Ấn Độ và Việt Nam đã hợp tác trên nhiều lĩnh vực, trong đó có giáo dục đào tạo.

toa-dam-2.jpg
Đại tá Nguyễn Văn Thiết - Phó Giám đốc Học viện An ninh nhân dân phát biểu tại tọa đàm.

Hiện Ấn Độ có hơn 1.000 trường đại học, trong đó có rất nhiều trường có thế mạnh về CNTT và an ninh mạng, Ấn Độ cũng là quốc gia luôn ủng hộ Việt Nam trong các vấn đề liên quan đến chủ quyền, an ninh quốc gia. Do đó, từ nhiều năm nay, Ấn Độ luôn được xem là môi trường phù hợp để Bộ Công an gửi cán bộ, học viên đi đào tạo.

Thượng tá Nguyễn Thị Việt Hà - Phó Trưởng phòng 4, Cục Đào tạo cũng khẳng định: Việc tổ chức tọa đàm là hoạt động cần thiết nhằm kết nối giữa cơ quan cấp học bổng, các đơn vị chức năng của Bộ Công an và người học, phù hợp với chủ trương đào tạo của ngành Công an hiện nay.

Điều này càng có ý nghĩa trong bối cảnh Bộ Công an vừa tiếp nhận nhiệm vụ, chức năng quản lý nhà nước về đảm bảo an toàn thông tin mạng từ Bộ Thông tin và Truyền thông; đồng thời cũng là một trong những bộ ngành chủ trì nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia.

Xác định chuẩn bị nguồn nhân lực về CNTT là một yêu cầu cấp bách, Bộ Công an đã luôn quan tâm, chú trọng việc cử cán bộ, học viên đi học tập, nghiên cứu tại nước ngoài, trong đó Ấn Độ là quốc gia có thế mạnh về lĩnh vực CNTT và an ninh mạng, đồng thời cũng là quốc gia đáng tin cậy về mặt chính trị.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Nguyễn Thiện Thuật vẫn giữ thói quen đọc báo mỗi ngày.

Người thầy của núi

GD&TĐ - Từ lớp học tre nứa năm 1959 đến mái trường hôm nay, ông Nguyễn Thiện Thuật vẫn giữ trọn niềm tin vào con đường học tập của con em vùng Tây Bắc.

Người con dân tộc Si La Lỳ Phú Hừ sẽ là tấm gương để học sinh vùng cao noi theo.

Lỳ Phú Hừ - niềm tự hào của bản Si La

GD&TĐ - Từ bản Nậm Sinh heo hút của xã Mường Nhé (Điện Biên), hành trình học tập của Lỳ Phú Hừ, người dân tộc Si La, trở thành câu chuyện truyền cảm hứng cho học sinh vùng cao.

Ảnh minh họa INT.

Tự chủ gắn với chất lượng

GD&TĐ - Bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục là một trong những cải cách quan trọng được thể chế hóa tại Luật Giáo dục đại học 2018, gắn chặt với việc thực hiện tự chủ và trách nhiệm giải trình của cơ sở giáo dục.

Thi Thử Trắc Nghiệm sách đọc online The Fullton Địa chỉ mua nước hoa chính hãng Tprofumo.com Thương hiệu kính mắt của sự tử tế kinhmatanna.com https://zingserver.com/bang-gia-vps-us/ Trạm Thời Tiết radarthoitiet.com Leading outsourcing business analytics for smarter decisionsTìm thiết bị lưu trữ mạng nas uy tín thời tiết ngày mai tra cứu điểm Sách giáo khoa mua quạt thông gió ở đâu QuatdienHNLaptop Dell XPS 16 tại Nhật Minh Laptop