Bồi dưỡng kỹ năng số cho nhà giáo:

Ứng dụng CNTT trong dạy học: Khai thác nhưng không lạm dụng

GD&TĐ - Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) và ChatGPT ngày càng phổ biến, nhiều giáo viên tại Quảng Trị đã nhanh chóng ứng dụng công nghệ vào giảng dạy...

Những tiết học kết hợp cung cấp kiến thức, trò chơi giải trí tạo nên sự hứng thú cho học sinh.
Những tiết học kết hợp cung cấp kiến thức, trò chơi giải trí tạo nên sự hứng thú cho học sinh.

Kiểm tra và điều chỉnh

Môn Tin học luôn đòi hỏi sự áp dụng công nghệ cao, vì vậy, giáo viên cần nhanh chóng bắt nhịp và áp dụng vào quá trình giảng dạy. Với sự ra đời của ChatGPT, thầy Lê Văn Phương Đông - giáo viên môn Tin học tại Trường THCS Phan Đình Phùng (TP Đông Hà) đã sử dụng công cụ này để soạn giáo án, giúp thu hút học sinh trong từng tiết học. Thầy Đông còn tận dụng nhiều công cụ AI khác để tạo ra các bài trình chiếu sinh động và tương tác trực tiếp với học sinh.

Cụ thể, khi giáo viên đưa ra câu hỏi, học sinh có thể chọn đáp án trực tiếp trên máy tính. Phần mềm sẽ hiển thị phương án đúng, chấm điểm và tặng sao khuyến khích. Một số công cụ AI khác cũng tạo ra trò chơi tương tác để tăng hứng thú học tập cho học sinh.

“Ứng dụng ChatGPT và AI trong dạy học mang lại ưu thế lớn, hỗ trợ giáo viên soạn bài giảng chất lượng. Tuy nhiên, cần phải cân nhắc và điều chỉnh thông tin từ AI để phù hợp với chương trình học, không nên phụ thuộc hoàn toàn vào các công cụ này”, thầy Đông chia sẻ.

Nắm bắt sự phát triển của công nghệ, các trường học tại TP Đông Hà đã tổ chức các chuyên đề về ứng dụng AI vào giảng dạy. Giáo viên tìm hiểu và sáng tạo nội dung bài giảng để phù hợp với chương trình học.

Theo cô Nguyễn Thị Hoa Lộc - giáo viên Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (TP Đông Hà), AI và ChatGPT hỗ trợ giáo viên nâng cao hiệu suất và chất lượng bài giảng. Tuy nhiên, cần phải kiểm tra và điều chỉnh, tránh phụ thuộc quá nhiều vào các công cụ này do thông tin không phải lúc nào cũng chính xác và phù hợp với thực tế giảng dạy.

khai-thac-nhung-khong-lam-dung-1.jpg
Trường Tiểu học thị trấn Ái Tử (huyện Triệu Phong) tổ chức tập huấn ứng dụng AI trong dạy học.

Tăng cường ứng dụng

Ngành Giáo dục Quảng Trị đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Các phần mềm hỗ trợ công tác quản lý, quản trị và dạy học được khai thác hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

Sở GD&ĐT Quảng Trị chỉ đạo các trường tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ, giáo viên về ứng dụng AI. Trường THPT Hướng Hóa đã nắm bắt những tiến bộ của công nghệ thông tin, áp dụng vào quản lý và giảng dạy, đạt được kết quả tích cực.

Thầy Lê Chí Thông - Hiệu trưởng Trường THPT Hướng Hóa cho biết, việc áp dụng AI trong giảng dạy cần cân nhắc kỹ lưỡng. AI không phải lúc nào cũng đúng và cần kiểm soát, chuẩn hóa thông tin để tránh gây nhầm lẫn. Thầy cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc rèn luyện đạo đức và trung thực trong giảng dạy, tránh lạm dụng AI.

Tương tự, Trường THPT Nguyễn Hữu Thận cũng tổ chức diễn đàn “Ứng dụng công nghệ AI trong dạy học” nhằm chia sẻ cách sử dụng các công cụ AI và ứng dụng vào thực tế giảng dạy.

Ngành Giáo dục huyện Hải Lăng những năm gần đây chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, dạy học, góp phần nâng cao chất lượng. Ông Lê Văn Thạnh - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Hải Lăng cho biết, phòng tích cực triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học. Theo đó, ngoài đi đầu trong triển khai dạy học trực tuyến, ngành cũng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn, phối hợp với các đơn vị trang bị đầy đủ thiết bị, phần mềm...

Cùng với đầu tư hạ tầng nền tảng số, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ ứng dụng công nghệ thông tin, phòng GD&ĐT thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ tin học cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong toàn ngành. Bên cạnh đó, ngành đẩy mạnh việc chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo trong dạy học và quản lý. - Ông Lê Văn Thạnh - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Hải Lăng

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ