Ấm áp tình người từ chương trình 'Giọt hồng blouse trắng đất Tổ năm 2024'

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chương trình hiến máu “Giọt hồng blouse trắng đất Tổ năm 2024” tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ đã thu nhận 431 đơn vị máu.

Quang cảnh chương trình “Giọt hồng blouse trắng đất Tổ năm 2024”.
Quang cảnh chương trình “Giọt hồng blouse trắng đất Tổ năm 2024”.

Ngày 20/2, thông tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ, đơn vị vừa phối hợp với Sở Y tế, Công đoàn ngành và Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức chương trình hiến máu “Giọt hồng blouse trắng đất Tổ năm 2024”.

Trung tâm Huyết học - Truyền máu của Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ đã thu nhận được tổng cộng 431 đơn vị máu từ các cán bộ, nhân viên ngành Y tế và các tình nguyện viên.

Máu và các chế phẩm từ máu là một phần không thể thiếu trong công tác cấp cứu và điều trị. Thời điểm sau Tết Nguyên đán, lượng máu dự trữ trong các cơ sở y tế đang bị thiếu hụt nghiêm trọng, vì vậy việc huy động hiến máu cứu người lúc này là vô cùng cấp thiết.

Tại buổi hiến máu, PGS TS BS Nguyễn Huy Ngọc, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ đã tuyên dương tinh thần xung phong của các cán bộ, nhân viên y tế đã tham gia chương trình.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ, mong muốn chương trình “Giọt hồng blouse trắng đất Tổ” sẽ tiếp tục được các cán bộ, nhân viên y tế tích cực hưởng ứng, tạo sức lan tỏa sâu rộng, trao niềm tin, hy vọng sự sống cho người bệnh cần máu.

PGS TS BS Nguyễn Huy Ngọc, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ (thứ 3 từ phải sang) cùng lãnh đạo và nhân viên y tế Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ hiến máu tại chương trình “Giọt hồng blouse trắng đất Tổ năm 2024”.

PGS TS BS Nguyễn Huy Ngọc, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ (thứ 3 từ phải sang) cùng lãnh đạo và nhân viên y tế Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ hiến máu tại chương trình “Giọt hồng blouse trắng đất Tổ năm 2024”.

“Giọt hồng blouse trắng đất Tổ” là phong trào hiến máu nhân đạo được tổ chức thường niên tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ. Đây là chương trình có ý nghĩa nhằm tôn vinh nghĩa cử cao đẹp của các cán bộ, nhân viên ngành Y tế Phú Thọ trực tiếp hiến tặng những giọt máu cứu sống người bệnh, thể hiện phẩm chất cao quý “Lương y như từ mẫu”, đồng thời lan tỏa phong trào hiến máu tới đông đảo người dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ông Bùi Văn Huấn, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Thọ bày tỏ sự hoan nghênh trước tinh thần xung phong vì cộng đồng của các cán bộ, y bác sĩ ngành Y tế Phú Thọ.

Trong thời gian tới, Hội Chữ thập đỏ và Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ sẽ tiếp tục phối hợp tổ chức nhiều chương trình hiến máu hơn nữa để đảm bảo nguồn cung cấp máu cho công tác cấp cứu và điều trị trên địa bàn tỉnh.

Chương trình “Giọt hồng blouse trắng đất Tổ 2024” được diễn ra trong 2 ngày 19 và 22/02, dự kiến thu về 800 đơn vị máu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường Tiểu học Ngô Quyền lúc tan học. Ảnh: Trúc Hân

Mô hình hiệu quả về an toàn giao thông

GD&TĐ - Mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” được các trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum triển khai những năm qua đã nâng cao ý thức cho cả HS và phụ huynh.
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ảnh tư liệu

Nghe Trịnh để yêu ngày tới...

GD&TĐ - Những cô gái trong nhạc Trịnh luôn đẹp nhưng không thể chạm, tưởng như trước mắt mà thật xa xôi, nhìn thấy mà vời vợi biết mấy.
Từ phải qua: Đạo diễn Việt Linh, tác giả Hải Anh và họa sĩ Pauline Guitton giao lưu tại buổi ra mắt sách ở Việt Nam do Nxb Kim Đồng tổ chức. Ảnh: Bình Thanh.

Thuở ấy, mẹ đã 'Sống'!

GD&TĐ - Thuở ấy – những năm tháng đất nước kháng chiến chống Mỹ - mẹ đã sống như thế và hôm nay được thế hệ gen Y lớn lên ở Pháp ghi lại bằng lăng kính mới lạ.