Cụ thể, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) Datuk Seri Windsor Paul John cho biết, vụ việc khởi nguồn từ đơn phản đối chính thức do "phía Việt Nam" gửi lên các cơ quan quản lý bóng đá quốc tế.
Nhấn mạnh rằng, chia sẻ trên kên Astro Arena chiều 11/2, ông Datuk Seri Windsor Paul John không hề khẳng định Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) là bên gửi đơn, mà ông chỉ nhắc đến cụm từ "phía Việt Nam".
Từ khi nhận được khiếu nại, AFC đã phối hợp chặt chẽ với FIFA để làm rõ tính hợp lệ trong hồ sơ nhập tịch của các cầu thủ liên quan.
Theo ông Windsor Paul John, vì vòng loại Asian Cup 2027 thuộc hệ thống thi đấu do AFC quản lý, FIFA có trách nhiệm tiến hành điều tra tư cách thi đấu của các cầu thủ, sau đó thông báo kết quả cho AFC.
Quá trình này được triển khai sau trận tuyển Malaysia thắng đội tuyển Việt Nam 4-0 trên sân Bukit Jalil tại vòng loại Asian Cup 2027 hôm 10/6/2025.
“Chúng tôi được FIFA thông báo vì đây là giải đấu thuộc hệ thống của AFC, liên quan đến vòng loại Asian Cup 2027. Phía Việt Nam đã chính thức gửi đơn phản đối. Chính từ đơn kiện này mà FIFA tiến hành điều tra 7 cầu thủ liên quan”, ông Windsor cho biết.
Tiếp đó, AFC được thông báo về án phạt ban đầu áp dụng đối với Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM), liên quan đến việc sử dụng những cầu thủ bị cho là chưa đủ điều kiện hoặc có dấu hiệu không hợp lệ về mặt pháp lý trong quá trình nhập tịch.
Các thông tin này được chuyển tới AFC trong quá trình trao đổi giữa FIFA và FAM.
Tổng thư ký Windsor Paul John nhấn mạnh, việc mở cuộc điều tra không xuất phát từ phía AFC một cách đơn lẻ, mà dựa trên phản ánh chính thức từ một Liên đoàn thành viên và kết quả xác minh của FIFA.
“AFC chỉ tiếp nhận thông tin từ FIFA vì đây là giải đấu thuộc hệ thống của chúng tôi”, ông nói.
Thông tin từ AFC diễn ra trong bối cảnh Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) đã chấp thuận yêu cầu của FAM về việc tạm hoãn thi hành án cấm thi đấu 12 tháng đối với 7 cầu thủ nhập tịch có liên quan. Điều này cho phép họ có thể tiếp tục ra sân cho đến khi có phán quyết cuối cùng.
Đánh giá về diễn biến pháp lý, Tổng thư ký AFC cho rằng việc CAS đồng ý tạm hoãn thi hành án cho thấy Malaysia vẫn còn cơ hội trong vụ kiện. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận đây là trường hợp hiếm gặp trong lịch sử các vụ việc liên quan đến AFC bởi các đề nghị tạm hoãn trước đây hầu như không được chấp thuận.
Dự kiến CAS sẽ tổ chức phiên điều trần trực tiếp về vụ việc của 7 cầu thủ nhập tịch vào ngày 26/2.
Phán quyết cuối cùng sẽ được công bố sau đó, qua đó xác định rõ liệu Malaysia có vi phạm quy định về nhập tịch cầu thủ theo điều lệ của FIFA hay không.