Ả rập xê út sắp tậu “rồng lửa” S-400 của Nga

GD&TĐ - Các lực lượng vũ trang của Ả rập xê út đã mua hệ thống tên lửa chống tăng Korrnet-EM của Nga và hệ thống tên lửa đất đối không Pantsir – Tướng Mohammed Hassaini nói với hãng tin TASS.

Hệ thống phòng không S-400 của Nga
Hệ thống phòng không S-400 của Nga

Theo ông Hassaini, hợp đồng mua hệ thống Korrnet-EM là 39,7 triệu USD và Pantsir là 12,1 triệu USD.

Ngoài ra, Nga và Ả rập xê út cũng đang có các cuộc tham vấn về một hợp đồng mua hệ thống phòng thủ S-400 Triumf của Nga – Giám đốc điều hành của nhà xuất khẩu vũ khí Nga Rosoboronexport, ông Alexander Mikheyev nói tại triển lãm quốc phòng quốc tế IDEX 2019 ở Abu Dhabi.

Trước đó đã có những thông tin cho biết hai nước đã nhất trí về việc cung cấp hệ thống phòng thủ S-400.

Hệ thống phòng thủ S-400 là hệ thống tên lửa phòng vệ tầm xa tiên tiết nhất đã được Nga đưa vào sử dụng từ năm 2007.

Hệ thống này được thiết kế để tiêu diệt máy bay, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo, bao gồm tên lửa tầm trung, đồng thời có thể sử dụng để chống lại các mục tiêu dưới mặt đất.

S-300 có thể nhắm vào các mục tiêu ở khoảng cách 400km và ở độ cao lên tới 30km. 

Theo AMN/TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đối tượng Nguyễn Minh Trường thời điểm bị bắt giữ và tang vật.

Triệt phá 'lô cốt' ma túy

GD&TĐ - “Bà trùm” chia nhỏ ma túy, giao cho “chân rết” là những “quái xế” vận chuyển bằng xe máy với tốc độ cao nhằm hạn chế giám sát của lực lượng chức năng.