9X đâm người vì bị... cấm làm “ca sĩ“

Sau khi tự ý hát inh ỏi, Hòa bị Tài ném ly thủy tinh gây thương tích, Hòa cay cú lấy dao Thái Lan đâm Tài nhiều nhát.
9X đâm người vì bị... cấm làm “ca sĩ“

Sáng 25/3 TAND tỉnh Khánh Hòa đã đình chỉ xét xử phúc thẩm và giữ nguyên mức án 1 năm 6 tháng tù về tội cố ý gây thương tích đối với bị cáo Tô Ngọc Hòa (Thợ điện nước, SN 1993, trú thôn Đông Bắc, xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh) do bị cáo này rút đơn kháng cáo. 

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 2h ngày 9/7/2014, Hòa đi ngang qua nhà anh Nguyễn Đình Thám ở thôn Đông Bắc, xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh, thấy trong sân nhà anh Thám có Nguyễn Văn Tài, Huỳnh Ngọc Vương, Trương Đình Tấn, Nguyễn Ngọc Kim , anh Thám đang ngồi uống rượu và đánh đàn ghi ta. Hòa đi vào sân lấy cây đàn ghi ta, tự đánh đàn nhảy và hát.

Thấy bỗng dưng có người xông vào nhà làm “ca sĩ”, Tài lên tiếng “Mày ở đâu đến đây, chỗ người lớn chơi tự lấy đàn đánh quậy phá”. Hòa trả lời “Tôi vậy, anh thích gì”, Tài dùng ly thủy tinh để trên bàn ném trúng trán của Hòa gây thương tích.

Hòa bỏ đi, khi đến chỗ mấy người ngồi xẻ mực ở cảng cá Đại Lãnh, Hòa lấy một con dao Thái Lan quay lại nhà Thám, Hòa dùng dao đâm vào lưng trái của Tài một cái, Tài đứng dậy Hòa đâm liên tiếp 2 cái trúng vào đỉnh đầu và cẳng tay trái, Tài giằng co giật lấy con dao thì bị trúng vào ngón út và vùng ngực, Tài xô Hòa ra, dung ghé nhựa đánh lại, Hòa bỏ chạy.

Hậu quả Tài bị thương tật 15% . Ngoài ra, cấp sơ thẩm còn buộc bị cáo bồi thường cho người bị hai 17 triệu đồng.

Theo kienthuc
Na Uy thu học phí của sinh viên quốc tế từ học kỳ mùa Thu năm 2023.

Na Uy thu học phí sinh viên quốc tế

GD&TĐ - Ngày 24/3, Quốc hội Na Uy thông qua kế hoạch áp dụng học phí đại học cho sinh viên quốc tế, bắt đầu từ học kỳ mùa Thu năm 2023.
Binh sĩ Ukraine vận hành hệ thống IRIS-T SLM.

Báo Mỹ chỉ tên vũ khí châu Âu vô dụng

GD&TĐ -Trả lời phỏng vấn với truyền thông Pháp, Tổng thống Zelensky gây bất ngờ khi tuyên bố nhiều hệ thống phòng không châu Âu viện trợ Ukraine vô dụng.
Ảnh minh họa/INT

Răn đe hạt nhân

GD&TĐ - Mức độ leo thang mới được đánh dấu khi Tổng thống Nga Putin hôm 25/3 tuyên bố sẽ triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật trên lãnh thổ Belarus.