800 chuyên gia dự Hội nghị Parkinson, rối loạn vận động Châu Á – Thái Bình Dương

GD&TĐ - Hội nghị Parkinson và Rối loạn vận động Châu Á – Thái Bình Dương tại Tokyo, Nhật Bản quy tụ hơn 800 chuyên gia thần kinh đến từ 33 quốc gia.

Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM có 8 bài báo cáo tại hội nghị.
Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM có 8 bài báo cáo tại hội nghị.

Hội nghị Parkinson và Rối loạn vận động Châu Á – Thái Bình Dương (AOPMC 2025) là nơi chia sẻ những thành tựu nghiên cứu, cập nhật điều trị mới nhất về bệnh Parkinson và các rối loạn vận động.

Sự kiện quy tụ hơn 800 chuyên gia thần kinh, đến từ 33 quốc gia với 465 báo cáo khoa học. Trong đó, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM tham gia hội nghị với 8 bài báo cáo.

Theo đó, hai bài báo cáo của ThS.BS Võ Ngọc Chung Khang – khoa Thần kinh nhận được sự đánh giá cao của hội đồng chuyên môn quốc tế. Các bài báo cáo tập trung vào chuyên môn sâu và phản ánh tinh thần "đi đến tận cùng vì người bệnh", khi theo đuổi đến cùng những chẩn đoán phức tạp và hiếm gặp.

BS Khang cho rằng, những ca bệnh tưởng nhỏ bé như một bước chân không vững lại chính là đầu mối cho hành trình khám phá và tìm kiếm nguyên nhân bệnh lý thực sự sâu xa bên trong. Là bác sĩ, không được phép bỏ sót bất kỳ dấu hiệu nhỏ nào từ người bệnh.

hien-tai-khoa-than-kinh-dang-xay-dung-moi-truong-dao-tao-va-nghien-cuu-chuyen-sau-huong-toi-muc-tieu-tro-thanh-trung-tam-xuat-sac-trong-linh-vuc-than-kinh-hoc.jpg
TS.BS Trần Ngọc Tài thăm khám cho bệnh nhân.

Bên cạnh đó, nghiên cứu của ThS.BS Đặng Thị Huyền Thương – khoa Thần kinh về rối loạn khứu giác trên đối tượng người bệnh Parkinson cũng được nhiều đồng nghiệp quan tâm. Cụ thể, bộ thử mùi Việt Nam được tạo ra bởi nhóm nghiên cứu do TS.BS Trần Ngọc Tài - Phó Trưởng khoa Thần kinh - Trưởng Đơn vị Rối loạn vận động dẫn đầu với hy vọng trong tương lai không xa bộ thử mùi này sẽ được sử dụng rộng rãi để hỗ trợ chẩn đoán bệnh Parkinson tại Việt Nam.

Chia sẻ thêm về hội nghị, BS Tài nhận định, các bác sĩ trẻ Bệnh viện Đại học Y Dược tham gia và có các báo cáo trên những ca bệnh điển hình tại hội nghị quốc tế lần này là minh chứng rõ nét cho định hướng phát triển chuyên sâu mà khoa đang theo đuổi. Đặc biệt, trong lĩnh vực Parkinson và rối loạn vận động.

“Hiện tại, khoa Thần kinh đang xây dựng môi trường đào tạo và nghiên cứu chuyên sâu, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm xuất sắc trong lĩnh vực thần kinh học. Đây là nơi nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ bác sĩ trẻ của bệnh viện mà còn là môi trường đào tạo chất lượng cao cho các bác sĩ trong cả nước”, BS Tài cho hay.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ