50 con ngựa đực tử chiến giành trái tim ngựa cái

Những con ngựa đực hăng máu dùng mọi ngón đòn để hạ gục đối thủ, từ cắn đến đá, trước vũ điệu khiêu khích của ngựa cái.

Đấu ngựa là một nghi thức truyền thống trong lễ hội của người Miao, Trung Quốc.
Đấu ngựa là một nghi thức truyền thống trong lễ hội của người Miao, Trung Quốc.

Trận chiến đẫm máu giữa những con ngựa giống là một nghi thức truyền thống ở tỉnh Quảng Tây phía nam Trung Quốc từ 500 năm trước.

Đây là một hoạt động trong lễ hội Xinhe của người Miao, một dân tộc thiểu số ở Trung Quốc. Lễ hội được tổ chức vào ngày 6/6 âm lịch hàng năm.

Con ngựa cái được dẫn vào sàn đấu để nhảy vũ điệu khiêu khích hai con ngựa đực, thôi thúc chúng giao chiến với nhau. Mỗi con ngựa đực đều tìm cách đá, vật và cắn đối thủ đến chết.

Hơn 50 con ngựa từ các thị trấn Antai, Xiangfen và Huaibao tham gia vào trận chiến năm nay. Các nhà bảo vệ quyền động vật đang tiến hành vận động nhằm chấm dứt những trận chiến tàn khốc này.

Theo VnExpress

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.