5 trường ĐH được giao bồi dưỡng, cấp chứng chỉ tiếng Việt cho người nước ngoài

5 trường ĐH được giao bồi dưỡng, cấp chứng chỉ tiếng Việt cho người nước ngoài

Theo đó, 5 trường đại học được giao nhiệm vụ này gồm: Trường ĐHSP Hà Nội, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn-ĐHQG Hà Nội, Trường ĐHSP Hà Nội 2, Trường ĐHSP-ĐH Thái Nguyên, Trường ĐHSP-ĐH Đà Nẵng.

Thời gian thực hiện nhiệm vụ là 2 năm.

Trước ngày 15/12 hằng năm, các cơ sở giáo dục đại học có tên trên báo cáo Bộ GD&ĐT (qua Cục Quản lý chất lượng) về tình hình, kết quả tổ chức bồi dưỡng, đánh giá và cấp chứng chỉ tiếng Việt cho người nước ngoài.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 13/2/2020.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh tỉnh Điện Biên hào hứng với trải nghiệm đẩy xe đạp thồ. Ảnh: Báo Điện Biên.

Xây dựng những 'đại sứ' lịch sử

GD&TĐ - Nhiều địa phương, trường học tổ chức các hoạt động giáo dục hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).