5 sự cố sập giàn giáo khiến dư luận bàng hoàng

Sự cố sập giàn giáo đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông; sập giàn giáo tòa nhà cao nhất Việt Nam; sập giàn giáo ở Vũng Áng… đã cướp đi sinh mạng nhiều người.

Tối 25/3/2015, một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra tại công trường Formosa ở Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) khiến 13 người thiệt mạng.
Tối 25/3/2015, một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra tại công trường Formosa ở Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) khiến 13 người thiệt mạng.

Tối 25/3/2015, giàn giáo trong khu vực đổ cấu kiện bê tông làm đê chắn sóng, tại công trường Formosa ở khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) bất ngờ đổ sụp xuống, khiến ít nhất 13 người chết, hàng chục người bị thương.

Tại thời điểm xảy ra tai nạn, gần 50 công nhân đang làm việc theo ca, trên độ cao khoảng 30 m, đã rơi xuống và bị vùi lấp dưới hàng trăm tấn sắt thép. Khoảng 40 người được đưa đi cấp cứu, trong khi một số người vẫn mắc kẹt dưới đống đổ nát khổng lồ.

Trước đó, nhiều sự cố sập giàn giáo tương tự cũng xảy ra, cướp đi sinh mạng của nhiều người.

Sập giàn giáo đường sắt trên cao, 4 người bị mắc kẹt

Cách đây 8 tháng, vào ngày 28/12/2014, tại công trình xây dựng nhà ga tuyến đường sắt trên cao Hà Đông – Cát Linh (đoạn đối diện khách sạn Cầu Am 2, quận Hà Đông, Hà Nội) xảy ra vụ sập giàn giáo. 

Trong quá trình thi công xà mũ trụ H7, hệ thống sàn, đà giáo và bê tông xà mũ H7 bị sụt xuống đường. Chiếc taxi bị sắt thép, bê tông đè bẹp, nằm giữa đống đổ nát trên đường Trần Phú, 4 người bị mắc kẹt.

5 sự cố sập giàn giáo khiến dư luận bàng hoàng ảnh 1

Hiện trường vụ sập giàn giáo đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông, khiến 4 người bị mắc kẹt

Ngay sau đó, 3 xe cẩu cùng nhiều công nhân đã đến hiện trường dỡ vật liệu, giải phóng hiện trường. Rất may vụ tai nạn không gây thiệt hại về người. 

Cùng ngày xảy ra sự cố, Bộ GTVT đã quyết định đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Văn Bảo - Phó tổng giám đốc Ban Quản lý đường sắt; đình chỉ toàn bộ công tác thi công đối với nhà thầu phụ để xảy ra sự cố sập dàn giáo..

Nguyên nhân xảy ra vụ việc là giàn giáo đã bị dịch chuyển khi đổ bê tông, mất khả năng chịu lực dẫn đến sập. Việc giải phóng mặt bằng vụ tai nạn kéo dài đến hết đêm.

Sập giàn giáo ở Vũng Áng, 2 người chết tại chỗ

Ngày 27/7/2014, 6 công nhân dự án nhà máy nước ở Formosa Hà Tĩnh đang thi công phần mái che (cao khoảng 30m) của bể nước cho Dự án Formosa, bất ngờ giàn giáo đổ sập. Một công nhân níu được vật cản, 5 người còn lại rơi xuống đất.

Các nạn nhân được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa huyện Kỳ Anh cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương nặng nên anh Bùi Viết Thảo (23 tuổi, ở TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) và Nguyễn Kim Tuấn (45 tuổi, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã tử vong. Các nạn nhân khác đều trong tình trạng đa chấn thương, được đưa vào bệnh viên cấp cứu.

Nguyên nhân dẫn tới sự cố nghiêm trọng này là do cột trụ chính công trình bể chứa nước bị gãy sập trong quá trình thi công, khiến công nhân rơi xuống.

Sập giàn giáo lúc đổ bê tông, 7 người mắc kẹt

Ngày 9/1/2015, hơn 10 công nhân có mặt thi công tại công trình tòa nhà Trung tâm Thông tin Khoa học & Công nghệ Khu vực phía Nam, phường 8, quận 11, TP HCM đã gặp sự cố. 

Trong lúc máy bơm bê tông tươi lên sàn tầng 6 thì bất ngờ giàn giáo đổ sập khiến 7 công nhân có mặt trên sàn trượt ngã theo và bị thương, kẹt lại trong giàn giáo. Ngay sau đó,7 công nhân này được đưa vào bệnh viện Trưng Vương điều trị.

Sập giàn giáo ở tòa nhà Trung tâm Thông tin Khoa học & Công nghệ Khu vực phía Nam, phường 8, quận 11, TP HCM

Nguyên nhân được xác định do máy bơm bê tông tươi gặp sự cố, gây xung động mạnh quanh khu vực giàn giáo gây ra vụ việc.

Sập giàn giáo cầu giữa đêm, 3 công nhân tử nạn

Vào khoảng 23h ngày 11/1/2013, giàn giáo tại cầu Chanh bắc qua Sông Luộc, nối liền thị trấn Ninh Giang, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương với xã Thắng Thủy, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng đã bị đứt làm 6 cán bộ kỹ thuật, công nhân xuống sông.

3 công nhân bị tạn bao gồm: Nguyễn Khắc Hải, SN 1979, trú tại Nghệ An; Nguyễn Tiến Dũng, SN 1970, trú tại Thanh Hóa; Nguyễn Phương Dũng, SN 1973, trú tại Nghệ An bị tử nạn và một công nhân khác bị thương phải đưa đi cấp cứu.

Sập giàn giáo tòa nhà cao nhất Việt Nam

Chiều 21/7/2009, khi đang thi công tại tầng 13 của tòa nhà Keangnam (Từ Liêm, Hà Nội), giàn giáo bất ngờ bị sập, khiến 2 công nhân rơi xuống đất, tử vong. Hai công nhân tử vong gồm Hoàng Văn Tạo, 43 tuổi và Bùi Văn Dương, 22 tuổi, đều ở tỉnh Hòa Bình.

Sau khi cùng công an huyện Từ Liêm xác minh hiện trường ban đầu, Ban Thanh tra an toàn lao động kết luận, dàn giáo bị sập là nguyên nhân chính khiến hai công nhân tử nạn. Mặc dù, hai công nhân đã được đưa vào Bệnh viện 198 cấp cứu, nhưng không qua khỏi do đa chấn thương nặng.

Theo danviet

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ