4 quốc gia đồng loạt trục xuất các nhà ngoại giao Nga

GD&TĐ - Bulgaria, Latvia, Lithuana và Estonia đã trục xuất tổng cộng 20 nhà ngoại giao Nga. Phản ứng lại, Bộ Ngoại giao Nga yêu cầu về “một câu trả lời thích hợp” cho động thái này.

Đại sứ quán Nga tại Riga, Latvia.
Đại sứ quán Nga tại Riga, Latvia.

Hôm qua (18/3), Bulgaria yêu cầu 10 nhà ngoại giao Nga rời khỏi đất nước trong 72 giờ. Trong khi đó Lithuania trục xuất 4 nhà ngoại giao, Latvia và Estonia mỗi nước trục xuất 3 nhà ngoại giao.

Các nhà ngoại giao bị trục xuất trong một động thái phối hợp “liên quan đến các hoạt động trái với tình trạng ngoại giao của họ và có tính đến hành động gây hấn đang diễn ra của Nga ở Ukraine” – Bộ trưởng Ngoại giao Latvia Edgars Rinkevics nói trên Twitter.

Bộ Ngoại giao Estonia cho biết trong một tuyên bố rằng họ đã trục xuất các nhà ngoại giao Nga vì họ “trực tiếp và tích cực phá hoại an ninh của Estonia và truyền bá tuyên truyền biện minh cho hành động quân sự của Nga”.

Lithuania nói rằng việc trục xuất của họ được thực hiện “trong tình đoàn kết với Ukraine”.

Phản ứng lại hành động trên, đại sứ Nga tại Bulgaria Eleonora Mitrofanova mô tả quyết định trên là một “hành động không thân thiện” và “bảo lưu quyền đáp trả”.

Trong khi đó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết “tất cả các vụ trục xuất nhà ngoại giao Nga không có cơ sở sẽ có câu trả lời thích đáng”.

Đây là đợt trục xuất thứ 2 các nhà ngoại giao Nga khỏi Bulgaria. Ngày 2/3, Sofia trục xuất 2 nhà ngoại giao Nga vì cáo buộc họ liên quan đến hoạt động gián điệp.

Bulgaria là đồng minh thân cận nhất của Nga trong Chiến tranh Lạnh nhưng hiện là quốc gia thành viên Liên minh châu Âu và là một phần của liên minh NATO đã lên án cuộc xâm lược Ukraine. Họ đã trục xuất 8 nhà ngoại giao khác của Nga do bị tình nghi làm gián điệp kể từ tháng 10/2019.

Hôm thứ 2, 2 thành viên EU và NATO là Slovakia đã trục xuất 3 nhân viên đại sứ quán Nga dựa trên thông tin từ cơ quan mật vụ của nước này.

Theo Al Jazeera

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ