Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng tổ chức cuộc gặp giữa Tổng thống Nga và người đồng cấp Ukraine

GD&TĐ - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan cho biết, Ankara sẵn sàng thu xếp cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Putin và người đồng cấp Ukraine Zelensky, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho tiến trình đàm phán Moscow – Kiev.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.

Trong bài phát biểu trước các phái đoàn của Nga và Ukraine trước cuộc gặp của họ tại Cung điện Dolmabahce ở Istanbul hôm nay (29/3), ông Erdogan nhấn mạnh cuộc xung đột ở Ukraine là điều “rất buồn” đối với Thổ Nhĩ Kỳ - quốc gia đã có “những nỗ lực chân thành ở mọi cấp và cố gắng đáp ứng những yêu cầu của tình hữu nghị, láng giềng tốt và luật pháp kể từ khi cuộc khủng hoảng xảy ra”.

“Chúng tôi đã thể hiện một cách làm công bằng, có thể bảo vệ và tôn trọng quyền của 2 bên ở mọi cấp độ - nơi chúng tôi có quyền lựa chọn” – Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết.

Ông Erdogan thể hiện hy vọng rằng nếu cuộc gặp ở Istanbul có tiến triển, các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine có thể đạt được giai đoạn tiếp theo.

“Tiến bộ mà các bạn đạt được trong các cuộc đàm phán này cũng sẽ cho phép chuyển sang giai đoạn tiếp theo, đó là liên lạc ở cấp lãnh đạo. Chúng tôi sẵn sàng tổ chức một cuộc họp như vậy” – ông Erdogan nhấn mạnh và cho biết “tất cả mọi người đều quan tâm đến việc một lệnh ngừng bắn ở Ukraine được thiết lập càng sớm càng tốt”.

“Chúng tôi tin rằng đã bước vào thời kỳ cần đạt được kết quả cụ thể từ các cuộc đàm phán. Thế giới đang chờ đợi tin tốt từ các bạn. Chúng tôi sẵn sàng cho bất kỳ đóng góp nào thuận lợi cho công việc của các bạn” – Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nói với các phái đoàn Nga và Ukraine.

Trong khi đó Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov nói với các hãng truyền thông Serbia hôm qua rằng Moscow quan tâm đến việc cuộc đàm phán Nga – Ukraine “kết thúc với một kết quả trong đó các mục tiêu cơ bản của chúng tôi sẽ đạt được”.

“Đầu tiên và quan trọng nhất, đây là dấu chấm hết cho việc giết hại dân thường ở vùng Donbass vốn đã diễn ra trong 8 năm dài” – ông Lavrov nhấn mạnh.

Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov nói trong một cuộc họp báo rằng các lực lượng vũ trang Nga tiếp tục hoạt động quân sự đặc biệt của mình ở Ukraine.

Ngày 24/2, Tổng thống Nga Putin tuyên bố chiến dịch quân sự nhằm vào Ukraine nhằm phi quân sự và phi phát xít hóa nước này theo yêu cầu hỗ trợ từ Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk – nơi được cho là chứng kiến nhiều tuần pháo kích từ Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh, hoạt động này chỉ nhằm vào các cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine bằng vũ khí chính xác cao.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Cơ chế đặc thù

GD&TĐ - Luật Giáo dục năm 2019 đặt ra yêu cầu cao hơn đối với trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS.