4 bí quyết làm đẹp truyền đời của phụ nữ Trung Quốc

Sử dụng nước gạo, uống trà xanh... là những bí quyết làm đẹp "gia truyền" của phụ nữ Trung Quốc được nhiều chị em các nước áp dụng.

4 bí quyết làm đẹp truyền đời của phụ nữ Trung Quốc

Massage da

Liệu pháp xoa bóp da mặt được phụ nữ Trung Quốc rất ưa chuộng bởi tác dụng kích thích tuần hoàn máu dưới da. Đặc biệt là massage cùng với đá nóng. 

Những viên đá được làm ấm rồi massage lên làn da vừa có tác dụng tẩy tế bào chết vừa thúc đẩy thúc đẩy lưu thông máu và đem đến sức sống cho làn da.

mĩ nhân trung quốc
Liệu pháp xoa bóp da mặt được phụ nữ Trung Quốc rất ưa chuộng.

Gạo và nước vo gạo

Gạo không những là thực phẩm chính của bữa ăn mà còn là sản phẩm làm đẹp da yêu thích của phụ nữ Trung Quốc. đặc biệt là gạo nâu thường được chị em phụ nữ lựa chọn để tạo ra mặt nạ chăm sóc da mặt. 

Nước vo gạo dùng để rửa mặt hàng ngày là cách làm đơn giản nhất, hoặc có thể rửa sạch gạo nâu, ngâm trong nước và bỏ vào tủ lạnh cho lên men sau đó dùng làm mặt nạ đắp lên mặt mỗi đêm.

Uống trà xanh

Chất tannin trong trà có thành phần chống lão hóa sẽ tăng độ đàn hồi, làm căng mịn và sáng màu da. Hơn nữa trà xanh còn rất hữu ích để giảm cân và hệ thống tim mạch. Bạn nên uống đều đặn 3 tách trà/ngày để mang đến hiệu quả tốt nhất cho làn da.

Mặt nạ hạnh nhân, mật ong và nước ấm

Trộn đều dầu hạnh nhân, mật ong, nước ấm theo tỷ lệ 1:1:3 rồi nhúng một chiếc khăn ấm vào dung dịch. Sau đó, bạn đắp chiếc khăn lên mặt trong vòng 15-20 phút. 

Phương pháp này giúp người đẹp duy trì sự tươi trẻ và tăng độ sáng cho da. Ngoài ra, cô thường tắm nước suối để cơ thể thêm dẻo dai và tăng độ ẩm tự nhiên cho cơ thể.

Theo phunutoday.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lạc quan trong thận trọng

GD&TĐ - Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) công bố dự báo mới về tình hình và triển vọng tăng trưởng kinh tế thế giới cùng những nền kinh tế lớn cho năm 2024, 2025.

Số lượng du học sinh tại Hà Lan tăng đột biến.

Hà Lan tăng cường kiểm soát du học sinh

GD&TĐ - Chính phủ Hà Lan thông báo sẽ tiếp tục giảm số chương trình đại học giảng dạy bằng tiếng Anh nhằm tăng cường kiểm soát số lượng sinh viên quốc tế.