31 trạm tác chiến điện tử và phản pháo bị phá hủy, 603 UAV rơi

GD&TĐ - Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã tiêu diệt 31 trạm tác chiến điện tử và phản pháo, bắn rơi 603 UAV Ukraine trong ngày.

Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 11/10. (Ảnh: Rybar)
Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 11/10. (Ảnh: Rybar)

Ở vùng Kursk, Tập đoàn quân Sever của Nga gây tổn thất cho các đội hình của các lữ đoàn cơ giới 22, 41, 47, 115, Lữ đoàn xe tăng 17, Lữ đoàn tấn công đường không 82 và 95, Lữ đoàn Vệ binh Quốc gia 1, các lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 103 và 129 của Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU).

Giao tranh diễn ra gần Daryino, Lyubimovka, Tolsty Lug, Novy Put và Plekhovo.

Trong 24 giờ, các đơn vị Nga đã đẩy lùi 5 cuộc tấn công của AFU theo hướng Lyubimovka, Malaya Loknya, Novaya Sorochina và Kremyanoye.

Kết quả là, tổn thất của AFU là: 40 quân thương vong, 1 xe chiến đấu bộ binh, 1 xe chiến đấu bọc thép và 1 xe cơ giới bị phá hủy.

Các cuộc không kích của Không quân và pháo binh Lục quân Nga đã gây ra tổn thất về nhân lực và trang thiết bị của các lữ đoàn cơ giới 21, 22, 47, 61, Lữ đoàn xe tăng 17, Lữ đoàn tấn công đường không 80, 82, 95, Lữ đoàn vệ binh quốc gia 1, 17, Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 103, 112 và 129 của AFU.

Giao tranh diễn ra gần Bondarevka, Goncharovka, Daryino, Zazulevka, Kurilovka, Leonidovo, Lyubimovka, Malaya Loknya, Martynovka, Makhnovka, Nikolayevo-Daryino, Novy Put, Nizhny Klin, Novoivanovka, Orlovka, Plekhovo, Sverdlikovo, Tolsty Lug và Cherkasskoye Porechnoye.

Ở khu vực Sumy, các lực lượng Nga tấn công vào các khu vực tập trung và lực lượng dự bị của các lữ đoàn cơ giới 21, 47, 115, Lữ đoàn Tấn công Đường không 95, Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến 36, Trung đoàn Tấn công Đường không 78, Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 103 và 119 của AFU.

Giao tranh diễn ra gần Belopolye, Bunyakino, Dibrova, Iskriskovshchina, Katerinovka, Malushino, Makeyevka, Mirlogi, Miropolye, Obody, Pavlovka, Rechki, Stepanovka và Shpil.

Trong 24 giờ, ở vùng Kursk, AFU mất hơn 300 quân, 13 đơn vị thiết bị, gồm 5 xe tăng, 3 xe chiến đấu bộ binh, 5 xe chiến đấu bọc thép cũng như 4 khẩu pháo, 1 bệ phóng MLRS, 1 súng cối, 1 trạm tác chiến điện tử và 4 xe cơ giới. Một quân nhân của AFU đã đầu hàng.

31-tram-tac-chien-dien-tu-va-phan-phao-bi-tieu-diet-603-uav-roi-2-6619.jpg
Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 11/10, khu vực biên giới Kursk. (Ảnh: Rybar)

Bộ Quốc phòng Liên bang Nga cũng báo cáo tiến trình của hoạt động quân sự đặc biệt tại Ukraine từ ngày 5-11/10.

Trong thời gian trên, Lực lượng vũ trang Liên bang Nga đã thực hiện 38 cuộc tấn công theo nhóm bằng vũ khí có độ chính xác cao, gồm tên lửa đạn đạo siêu thanh Kinzhal và UAV tấn công.

Kết quả của các cuộc tấn công trên là các cơ sở dầu khí và năng lượng đảm bảo hoạt động của các doanh nghiệp thuộc tổ hợp công nghiệp quân sự, cũng như cơ sở hạ tầng các sân bay quân sự Ukraine bị thiệt hại.

Ngoài ra, các xưởng sản xuất và địa điểm lưu trữ tàu không người lái và UAV, căn cứ nhiên liệu, kho đạn dược và thiết bị kỹ thuật quân sự, cũng như các điểm triển khai tạm thời của các đơn vị thuộc Lực lượng vũ trang Ukraine, các đội hình dân tộc chủ nghĩa và lính đánh thuê nước ngoài đã bị tấn công.

Ở hướng Volchansk và Liptsovsky, các đơn vị bộ binh cơ giới, Jaeger, các lữ đoàn tấn công đường không của AFU, 2 lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ và một lữ đoàn của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine đã bị đánh bại.

Trong tuần, tại khu vực chịu trách nhiệm của cụm lực lượng Sever, tổn thất của AFU lên tới hơn 2.090 quân nhân, 9 xe tăng, 32 xe chiến đấu bọc thép, 26 xe, 1 bệ phóng của hệ thống tên lửa phóng loạt Vampire do Séc sản xuất và 25 khẩu pháo dã chiến.

5 trạm tác chiến điện tử và phản pháo và 2 kho đạn dược dã chiến của Ukraine bị phá hủy.

Ở hướng Kupyanks, Tập đoàn quân Zapad của Nga tiếp tục tiến sâu vào phòng tuyến của AFU trong tuần và có được các tuyến có lợi hơn. Họ tấn công 2 xe tăng, 6 lữ đoàn tấn công cơ giới của AFU, 2 lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ và 2 lữ đoàn của Vệ binh quốc gia.

23 cuộc phản công từ các nhóm của AFU đã bị đẩy lùi.

Ở hướng trên, AFU mất: 2920 quân nhân, 2 xe tăng, 16 xe chiến đấu bọc thép khác, gồm 8 xe bọc thép chở quân M113 do Mỹ sản xuất, 46 xe và 35 khẩu pháo dã chiến, gồm 11 bệ pháo tự hành và lựu pháo 155 mm do các nước NATO cung cấp cho AFU.

Ngoài ra, 13 trạm tác chiến điện tử và phản pháo, cũng như 22 kho đạn dược dã chiến đã bị phá hủy.

Ở hướng Donetsk, lực lượng Yug của Nga đã kiểm soát các khu định cư Zhelannoye, Vtoroy và Ostrovskoye của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR) đã được giải phóng.

Lực lượng và trang thiết bị của 5 đơn vị bộ binh cơ giới, 2 đơn vị bộ binh, xung kích, xung kích trên núi, xung kích trên không, 2 lữ đoàn không vận của AFU, 1 lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ và 2 lữ đoàn của Vệ binh Quốc gia đã bị đánh bại.

22 cuộc phản công từ các đơn vị xung kích của AFU đã bị đẩy lùi.

Tổn thất của AFU ở hướng trên là: 4790 quân nhân, 4 xe chiến đấu bọc thép, 53 xe và 45 khẩu pháo dã chiến, trong đó có 37 khẩu do phương Tây sản xuất.

5 trạm tác chiến điện tử và 10 kho đạn dã chiến đã bị phá hủy.

Ở hướng Avdeevka, Tập đoàn quân Tsentr của Nga đã kiểm soát khu định cư Grodivka của DPR.

Họ đánh bại các đội hình xe tăng, 7 bộ binh cơ giới, 2 lữ đoàn bộ binh, jaeger, lữ đoàn không quân của Lực lượng vũ trang Ukraine, 2 lữ đoàn thủy quân lục chiến, 3 lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ và 3 lữ đoàn của Vệ binh quốc gia.

58 cuộc phản công từ các nhóm tấn công của AFU đã bị đẩy lùi.

Trong tuần, tổn thất của các đội hình Ukraine ở hướng trên là: 3.370 quân nhân, 4 xe tăng, gồm xe tăng Leopard do Đức sản xuất và AMX-10 do Pháp sản xuất, 11 xe chiến đấu bọc thép khác, gồm xe bọc thép chở quân M113 và xe chiến đấu bộ binh Bradley do Mỹ sản xuất.

27 xe và 26 khẩu pháo dã chiến của AFU bị phá hủy.

Ở hướng Nam Donetsk, lực lượng Vostok của Nga đã kiểm soát khu định cư Zolotaya Niva của DPR.

Họ đánh bại nhân lực và trang thiết bị của 2 lữ đoàn bộ binh cơ giới, cơ giới, 4 lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ và 1 lữ đoàn của Vệ binh quốc gia Ukraine đã bị đánh bại.

10 cuộc phản công của các đơn vị AFU đã bị đẩy lùi.

Ở hướng trên, AFU mất 780 quân nhân, 5 xe chiến đấu bọc thép, gồm 2 xe bọc thép chở quân M113 do Mỹ sản xuất và 51 phương tiện.

16 khẩu pháo dã chiến Ukraine bị phá hủy, trong đó có 12 khẩu do các nước NATO sản xuất.

Ở hướng Kherson, Lực lượng Dnepr của Nga đã đánh bại các đội hình gồm 2 lữ đoàn tấn công vùng núi, bộ binh cơ giới của AFU, 1 lữ đoàn thủy quân lục chiến và 4 lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ.

Ở hướng trên, AFU mất 480 quân nhân, 27 xe và 14 khẩu pháo dã chiến.

7 trạm tác chiến điện tử và phản pháo cùng 4 kho đạn dược dã chiến đã bị phá hủy.

Trong tuần, 43 quân nhân Ukraine đã đầu hàng trên tiền tuyến.

Các hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ 3 tên lửa chiến thuật-hoạt động ATACMS do Mỹ sản xuất, 3 quả bom dẫn đường Hammer do Pháp sản xuất, 1 tên lửa dẫn đường của hệ thống tên lửa S-200 được chuyển đổi để bắn mục tiêu trên mặt đất, 33 tên lửa HIMARS do, cũng như 603 UAV Ukraine.

Theo trang Pravda, Tổng tham mưu các Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết, trong ngày 10/10, phía Nga mất thêm: 1.140 quân, 8 xe tăng, 35 xe chiến đấu bọc thép, 59 hệ thống pháo, 4 hệ thống phóng loạt, 1 trực thăng, 70 UAV, 84 phương tiện chở nhiên liệu và 10 phương tiện đặc biệt.

Trực thăng Ka-52M tác chiến ở khu vực biên giới Kursk.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trao phần thưởng cho tập thể tham gia tích cực nhất trong Cuộc thi trình bày và sáng tác poster chủ đề "Trẻ em gái làm chủ tương lai".

Trẻ em gái làm chủ tương lai

GD&TĐ - Ngày 12/10, hơn 300 CBQL, giáo viên, học sinh, đại diện cơ quan của Liên Hợp Quốc tham gia sự kiện truyền thông “Trẻ em gái làm chủ tương lai”.