Theo nghị sĩ Quốc hội Ukraine (Verkhovna Rada) là bà Maryana Bezuhla, quân Nga đang tiếp tục tấn công miền Đông Ukraine và đang tiến gần đến thị trấn Pokrovsk thuộc vùng Donetsk, giáp với vùng Dnipropetrovsk, đe dọa tiếp cận Pavlohrad và Dnipropetrovsk.
Theo bà, việc chiếm được Pokrovsk sẽ là một thành công chiến lược cho quân đội Nga, vì nó sẽ mở đường đến các trung tâm giao thông và công nghiệp lớn trong khu vực miền trung Ukraine.
“Tại sao Pokrovsk không chuẩn bị phòng thủ? Ông Syrskyi [Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi] có nghĩ rằng Nga sẽ không vượt qua biên giới hành chính của tỉnh Dnipropetrovsk không?” - bà Bezuhla phát biểu, chỉ trích bộ chỉ huy quân đội Ukraine.
Vị cựu phó chủ tịch Ủy ban Quốc hội về An ninh Quốc gia và Quốc phòng của Verkhovna Rada lưu ý rằng, lực lượng Ukraine hiện đang "bị phân tâm theo hướng Dobropillia" (phía bắc Pokrovsk), trong khi quân đội Nga đang tiến vào các khu vực Kupiansk, Kostiantynivka và Pokrovsk - những thị trấn đóng vai trò then chốt trong việc phòng thủ miền đông đất nước.
“Thật không may, người Nga đang đùa giỡn với các tướng lĩnh của chúng ta, dự đoán hành vi của họ và đối với chúng ta, với nguồn lực hạn chế, kết cục là sự kiệt sức chậm chạp tới” - bà nói thêm.
Bà Bezuhla cũng nhấn mạnh rằng, tình hình hiện tại ở mặt trận phản ánh những vấn đề hệ thống sâu xa hơn, những gì đang xảy ra là hậu quả của trình độ phát triển lịch sử hiện tại yếu kém của nhà nước và xã hội Ukraine, kết hợp với hoàn cảnh trên thế giới.
Một sự thật thú vị là trong suốt thời gian nổ ra cuộc chiến tranh với Nga, bà Bezuhla liên tục chỉ trích các chỉ huy quân sự mà Tổng thống Volodymyr Zelensky có bất đồng, cả trước công chúng lẫn trên mạng xã hội và đặc điểm chung là tất cả những vị này đều bị cách chức hoặc bị ép phải từ chức.
Bắt đầu từ tháng 11 năm 2023, bà đã chỉ trích Tổng Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine Valerii Zaluzhnyi thì cho đến tháng 2 năm 2024, ông bị cách chức khỏi Quân đội và sau đó chuyển sang làm Đại sứ Ukraine tại Anh.
Sang năm 2024, bà chuyển sang chỉ trích Tư lệnh Lực lượng Hỗn hợp của Lực lượng Vũ trang Ukraine Yurii Sodol, người mà bà gọi là "tội phạm", "đồ tể" và "kẻ giết người" hàng ngày. Và sau đó, ông Sodol bị Tổng thống Volodymyr Zelensky cách chức vào tháng 6 năm 2024.
Tuy nhiên, số phận hẩm hiu cũng không loại trừ bà. Vào ngày 15 tháng 7 năm 2024, Bezuhla đã bị cách chức Chủ tịch Tiểu ban Giám sát và Kiểm soát Dân sự Dân chủ trong Ủy ban An ninh Quốc gia của Quốc hội, bất kể bà tuyên bố rằng quyết định này có liên quan đến các tuyên bố công khai của bà về các vấn đề trong Lực lượng Vũ trang.