3 bệ phóng HIMARS bị hỏa thiêu ở vùng Kursk, Mi-8, Su-27 trúng hỏa lực

GD&TĐ - Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã phá hủy 3 bệ phóng HIMARS ở vùng Kursk, tiêu diệt máy bay Mi-8, Su-27 và nhiều khí tài Ukraine trong tuần.

Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 16/8. (Ảnh: Rybar)
Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 16/8. (Ảnh: Rybar)

Ở hướng Kursk, ngày 16/8, Lực lượng vũ trang Liên bang Nga tiếp tục đẩy lùi nỗ lực xâm lược lãnh thổ Nga của Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU)

Nhóm lực lượng Sever, UAV và các cuộc tấn công bằng pháo binh Nga đã đẩy lùi một cuộc tấn công do các đội từ Lữ đoàn tấn công đường không số 82 của AFU tiến hành gần Russkoye Porechnoye.

Một cuộc tấn công của đối phương tiến hành được hỗ trợ bởi 5 xe chiến đấu bọc thép theo hướng Gorgeyevka đã bị đẩy lùi.

Các lực lượng Nga đã tiêu diệt các nhóm cơ động của đối phương đang cố gắng tiến sâu vào lãnh thổ Nga, cách Anastasiyevka 1 km về phía tây và cách Kauchuk 1,5 km về phía đông nam.

Tổn thất đã xảy ra đối với lực lượng nhân lực và trang thiết bị của Lữ đoàn cơ giới 22, 61, Lữ đoàn tấn công đường không 95 và Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 129 của AFU gần Aleksandriya, Snagost, Mirnoye, Kazachiya Loknya, Korenevo, Plekhovo và Pushkarnoye.

Gần Yunakovka và Miropolye, các cuộc tấn công bằng tên lửa chính xác đã xóa sổ 3 bệ phóng HIMARS do Mỹ sản xuất, 2 xe vận tải-nạp đạn và 2 xe hộ tống.

Không quân tác chiến - chiến thuật Nga đã tấn công vào các kho dự trữ, đạn dược và nhiên liệu của AFU gần Yuriyevo, Khoten, Vorozhba, Ivolzhanka, Zhuravka và Boyaro-Lezhachi (khu vực Sumy).

Ở hướng trên, trong 24 giờ qua, AFU mất: 220 quân và 19 đơn vị thiết bị bọc thép, gồm 4 xe tăng, 8 xe bọc thép chở quân, 8 xe chiến đấu bọc thép, 7 xe cơ giới, 3 bệ phóng HIMARS, 2 xe vận tải-nạp đạn và 2 pháo dã chiến.

Từ khi bắt đầu giao tranh ở khu vực Kursk, AFU mất tổng số: 2.860 quân, 41 xe tăng, 40 xe bọc thép chở quân, 23 xe chiến đấu bộ binh, 213 xe chiến đấu bọc thép, 102 xe cơ giới, 4 hệ thống tên lửa đất đối không, 6 bệ phóng loạt, gồm 3 HIMARS, 2 xe vận tải-nạp đạn, 22 khẩu pháo dã chiến và 3 trạm tác chiến điện tử.

3-be-phong-HIMARS-bi-hoa-thieu-o-vung-Kursk,-Mi-8,-Su-27-trung-hoa-luc-2.jpg
Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 16/8, khu vực biên giới Kursk. (Ảnh: Rybar)
Phá hủy 2 pháo M142 HIMARS, hệ thống phòng không S-125 và IRIS-T ở vùng Sumy; hệ thống rải mìn từ xa Zemledeliye xuất hiện và loạt khí tài bị phá hủy ở khu vực biên giới Kursk.

Bộ Quốc phòng Nga báo cáo tiến trình của hoạt động quân sự đặc biệt tại Ukraine từ 10-16/8

Từ ngày 10-16/8, Lực lượng vũ trang Liên bang Nga đã thực hiện 17 cuộc tấn công theo nhóm bằng vũ khí chính xác và UAV tấn công vào các doanh nghiệp công nghiệp quân sự của Ukraine, cơ sở hạ tầng sân bay cũng như kho chứa và xưởng sản xuất UAV tấn công.

Ngoài ra, các cuộc tấn công của Nga đã nhắm vào các trạm xăng dầu, khu vực tập trung lực lượng dự bị của AFU, khu vực triển khai tạm thời của các đội hình dân tộc chủ nghĩa và lính đánh thuê nước ngoài.

Ở hướng Volchansk và Liptsy, AFU tổn thất nhân lực và trang thiết bị của 2 lữ đoàn cơ giới AFU, 2 lữ đoàn tấn công, một lữ đoàn thủy quân lục chiến và 2 lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ.

4 cuộc phản công của các biệt đội tấn công AFU đã bị đẩy lùi.

Trong tuần qua, quân AFU mất: 2.765 quân, 33 xe tăng, 221 xe chiến đấu bọc thép, gồm 13 xe chiến đấu bộ binh Bradley do Mỹ sản xuất và 8 xe bọc thép chở quân Stryker do Mỹ sản xuất cũng như 117 xe cơ giới trong tuần.

Trong quá trình tác chiến phản pháo, AFU mất: 7 bệ phóng pháo phản lực phóng loạt và 34 khẩu pháo dã chiến. Ba hệ thống tên lửa Patriot do Mỹ sản xuất và 1 hệ thống Buk-M1 cũng như 4 trạm tác chiến điện tử.

Ở hướng Kupyansk, trong tuần qua, các đơn vị Lực lượng Zapad của Nga đã kiểm soát nhiều tuyến và vị trí thuận lợi hơn.

Họ gây tổn thất cho các đội hình gồm 5 lữ đoàn cơ giới AFU, 1 lữ đoàn cơ động đường không, 1 lữ đoàn tấn công và 2 lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ. 12 cuộc phản công do các đơn vị AFU phát động đã bị đẩy lùi.

Tổn thất của AFU ở hướng trên là: 3.450 quân Ukraine, 6 xe tăng, 18 xe chiến đấu bọc thép, gồm 9 xe bọc thép chở quân M113 do Mỹ sản xuất và 34 xe cơ giới.

Trong quá trình chiến tranh phản pháo, AFU mất: 36 khẩu pháo dã chiến, gồm 15 khẩu lựu pháo 155 mm do Mỹ, Đức và Ba Lan sản xuất, các hệ thống pháo tự hành.

4 trạm tác chiến điện tử và phản pháo cũng như 23 khẩu pháo dã chiến AFU đã bị hỏa thiêu ở hướng trên.

Ở hướng Donetsk, Tập đoàn quân Yug của Nga cải thiện tình hình chiến thuật dọc theo tuyến đầu.

Họ gây tổn thất về nhân lực và trang thiết bị cho 4 lữ đoàn cơ giới AFU, 1 lữ đoàn bộ binh cơ giới, 3 lữ đoàn tấn công, 2 lữ đoàn cơ động đường không và 1 lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ.

4 cuộc phản công do các đơn vị tấn công của địch phát động đã bị đẩy lùi ở hướng trên.

Tổn thất của AFU là: 3.825 quân, 9 xe chiến đấu bọc thép, 29 xe cơ giới và 50 khẩu pháo dã chiến. 3 kho đạn dã chiến của AFU cũng bị phá hủy.

Ở hướng Avdeevka, các đơn vị từ Tập đoàn quân Tsentr của Nga đã kiểm soát Lisnichnoye, Ivanovka và Sergeyevka (Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng - DPR).

4 lữ đoàn cơ giới AFU, 1 lữ đoàn bộ binh, 2 lữ đoàn tấn công và 1 lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ của AFU bị tổn thất trong tuần. 20 cuộc phản công do các đơn vị AFU phát động đã bị đẩy lùi.

Trong tuần theo hướng này, AFU mất: 3.195 quân, 4 xe tăng, gồm 2 xe tăng M1A1 Abrams do Mỹ sản xuất, 15 xe chiến đấu bọc thép, 23 xe cơ giới và 29 khẩu pháo dã chiến.

Ở hướng Nam Donetsk, Tập đoàn quân Vostok của Nga có được nhiều tuyến thuận lợi hơn. Họ gây tổn thất về nhân lực và trang thiết bị của 2 lữ đoàn cơ giới AFU, 1 lữ đoàn bộ binh cơ giới và 2 lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ.

8 cuộc phản công do các biệt đội tấn công AFU phát động đã bị đẩy lùi.

Tổn thất của AFU trong tuần ở hướng trên là: 770 quân, 34 xe cơ giới và 19 khẩu pháo dã chiến. 8 kho đạn của AFU đã bị phá hủy.

Ở hướng Kherson, Tập đoàn quân Dnepr của Nga đã gây tổn thất cho các đội hình của 1 lữ đoàn cơ giới AFU, 1 lữ đoàn bộ binh, 1 lữ đoàn tấn công miền núi, 1 lữ đoàn thủy quân lục chiến và 1 lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ.

Trong tuần, ở hướng trên, AFU mất: 555 quân, 2 xe chiến đấu bộ binh, 48 xe cơ giới, 14 khẩu pháo dã chiến, gồm 6 khẩu lựu pháo M777 155 mm do Mỹ sản xuất. 3 trạm tác chiến điện tử và 6 kho đạn đã bị phá hủy.

Các lực lượng Nga đã phá hủy 1 máy bay phản lực chiến đấu Su-27 của Không quân Ukraine tại sân bay căn cứ cũng như 3 bệ phóng HIMARS do Mỹ sản xuất.

Tối 16/8, các đơn vị phòng không Nga đã đẩy lùi một cuộc tấn công nhóm của 12 tên lửa chiến thuật tác chiến ATACMS do Mỹ sản xuất được phóng vào cầu Crimea. Tất cả các tên lửa đều bị phá hủy.

Trong tuần qua, AFU mất: 1 trực thăng Mi-8, 8 tên lửa chiến thuật Tochka-U, 11 quả bom dẫn đường Hammer, 1 quả bom dẫn đường JDAM, 4 tên lửa HIMARS và 1 tên lửa hệ thống BUK SAM, 70 tên lửa HIMARS và đạn pháo phản lực Vampire, 543 UAV.

Các đơn vị của Hạm đội Biển Đen và Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga đã phá hủy 3 phương tiện mặt nước không người lái và làm hư hại 1 phương tiện mặt nước không người lái của Hải quân Ukraine.

Trong tuần qua, 57 quân nhân Ukraine đã đầu hàng trên tiền tuyến.

Theo trang Pravda, Tổng tham mưu Các lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết, trong ngày 15/8, phía Nga mất thêm: 1.330 quân, 12 xe tăng, 35 xe chiến đấu bọc thép, 59 hệ thống pháo, 5 hệ thống phòng không, 61 UAV, 1 tên lửa hành trình, 73 phương tiện chở nhiên liệu, 16 phương tiện đặc biệt.

Đánh chặn loạt xuồng tự sát USV trên Biển Đen; tên lửa Iskander tấn công sân bay Dnepr và 2 khẩu đội phòng không Patriot ở vùng Dnepropetrovsk; giương cờ kiểm soát Sergeevka.
Theo Bộ QP Nga/Pravda

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Rào cản từ vạch xuất phát

GD&TĐ - Nhiều cơ sở giáo dục đại học thông tin hầu như năm nào cũng có sinh viên mong muốn chuyển ngành, trường.