26 sinh viên Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp tham dự Olympic Cơ học toàn quốc

GD&TĐ - Tại Kỳ thi Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ 34 năm 2024, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp (Đại học Thái Nguyên) có 26 thí sinh dự thi.

26 sinh viên TNUT tham dự Kỳ thi Olympic Cơ học toàn quốc.
26 sinh viên TNUT tham dự Kỳ thi Olympic Cơ học toàn quốc.

Kỳ thi Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ 34 năm nay được tổ chức ngày 5/5 tại 3 điểm là 3 trường Đại học Bách khoa ở 3 khu vực: Miền Bắc - Đại học Bách khoa Hà Nội; Miền Trung - Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng và Miền Nam: Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP.HCM, với 7 môn tự luận và 1 môn ứng dụng tin học trong Cơ học.

Tổng số thí sinh dự kỳ thi năm nay là 1.154 sinh viên đến từ 35 đại học, trường đại học kỹ thuật và các học viện trong toàn quốc, trong đó có 17 trường miền Bắc, 4 trường miền Trung và 14 trường miền Nam.

Tham dự kỳ thi, đội tuyển của trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp (Đại học Thái Nguyên) có 26 thí sinh dự thi ở 5 nội dung: Nguyên lý máy, chi tiết máy, ứng dụng tin học trong chi tiết máy, sức bền vật liệu.

Kỳ thi Olympic Cơ học tổ chức năm 1989, được tiến hành theo Điều lệ và quy trình định giải thưởng một cách chặt chẽ. Để thuận tiện cho sinh viên dự thi, Olympic Cơ học được tiến hành đồng thời tại 3 địa điểm: Bắc - Trung - Nam.

Các bài thi được tập trung về một mối do Ban Giám khảo gồm các nhà khoa học, các thầy giáo, cô giáo có uy tín chấm và định giải theo quy định thống nhất trong Điều lệ. Các đề thi và đáp án in trong Kỷ yếu của kỳ thi đã trở thành các tài liệu tham khảo quý giá cho các trường đại học về kỹ thuật và công nghệ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lớp học xoá mù chữ được tổ chức ở thôn Phiêng Tạc, xã Bằng Thành, tỉnh Thái Nguyên.

Lớp học gieo niềm tin ở Phiêng Tạc

GD&TĐ - Ở Phiêng Tạc (Thái Nguyên), những con đường bê tông kiên cố không chỉ nối các mái nhà đơn sơ mà còn mở ra con đường đến với tri thức cho bà con dân tộc Dao.

Người dân Măng Đen tham gia buổi định hướng phát triển du lịch cộng đồng.

Măng Đen chuyển mình từ lợi thế xanh

GD&TĐ - Phát huy lợi thế rừng xanh và khí hậu ôn đới, xã Măng Đen triển khai hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia, nâng cao đời sống người dân.