2 tên lửa đạn đạo phóng vào căn cứ Israel; Hơn 400 người thiệt mạng ở Gaza

GD&TĐ - Trung Đông ngày 18/3, Houthi tuyên bố phóng 2 tên lửa đạn đạo vào căn cứ của Israel, 400 người thiệt mạng ở Gaza.

Xe tăng Israel bố trí gần hàng rào Israel-Gaza, tại Israel, vào ngày 18/3. Ảnh: Amir Cohen/Reuters.
Xe tăng Israel bố trí gần hàng rào Israel-Gaza, tại Israel, vào ngày 18/3. Ảnh: Amir Cohen/Reuters.

Quân sự

Dải Gaza: Bất chấp sự lên án của quốc tế, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết cuộc tấn công tàn khốc của Israel vào Gaza "chỉ là khởi đầu" và lực lượng quân sự sẽ tiếp tục cho đến khi những người bị giam giữ được trả tự do.

Cuộc tấn công bất ngờ của Israel vào Gaza đã giết chết hơn 400 người, gồm ít nhất 174 trẻ em Palestine ngày 18/3. Đây là "một trong những ngày có số trẻ em tử vong lớn nhất" trong lịch sử của vùng đất này, Defense for Children – Palestine, một nhóm nhân quyền, cho biết.

Tổ chức Ân xá Quốc tế nói rằng thế giới không thể đứng nhìn và tiếp tục cho phép Israel gây ra "mức độ tử vong và đau khổ kinh hoàng" cho người dân Gaza.

Israel: Cảnh sát Israel đã giải tán những người biểu tình ở Jerusalem, những người đang yêu cầu một thỏa thuận thả những người bị giam giữ bởi Hamas và phản đối việc Israel tiếp tục cuộc chiến ở Gaza, theo báo cáo của truyền thông Israel.

Người phát ngôn của Hamas, Osama Hamdan, cho biết Israel đã "ảo tưởng" khi nghĩ rằng họ có thể thay đổi lệnh ngừng bắn ở Gaza bằng cách leo thang các cuộc tấn công, đồng thời nói thêm rằng hành động của Israel "sẽ tạo ra nhiều bất ổn hơn trong khu vực".

Yemen: Người phát ngôn của Houthi, Yahya Saree, cho biết nhóm đã bắn 2 tên lửa đạn đạo vào căn cứ Nevatim của Israel để đáp trả các cuộc tấn công mới của Israel vào Gaza.

Theo truyền thông địa phương, Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích mới vào các mục tiêu của Houthi ở Yemen, tấn công vào thành phố Saada.

2-ten-lua-dan-dao-phong-vao-can-cu-israel-hon-400-nguoi-chet-o-gaza.jpg
Bản đồ xung đột Israel-Hamas ngày 18/3/2025. (Ảnh: Rybar)

Ngoại giao

Người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu Kaja Kallas đã kêu gọi Israel chấm dứt các cuộc tấn công, nói rằng EU lên án việc chấm dứt lệnh ngừng bắn và việc giết hại thường dân trong các cuộc không kích của Israel.

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tăng cường các nỗ lực ngoại giao để khôi phục lệnh ngừng bắn ở Gaza và ngăn chặn việc giết hại những người vô tội ở đó, Tổng thống Tayyip Erdogan cho biết ngày 18/3.

Trách nhiệm cho việc nối lại các hoạt động thù địch ở Gaza hoàn toàn thuộc về Hamas, và Hoa Kỳ ủng hộ Israel trong các bước tiếp theo, quyền đại sứ Hoa Kỳ tại LHQ cho biết hôm 18/3.

Người dân Palestine ở Beith Hanoun lại một lần nữa phải rời nhà cửa để đi sơ tán.
Theo Al Jazeera/Reuters

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ