19 quốc gia muốn gia nhập BRICS

GD&TĐ - Trước thềm hội nghị thượng đỉnh của BRICS diễn ra vào đầu tháng 6 tới, 19 quốc gia đã bày tỏ quan tâm muốn gia nhập.

Các quốc gia thuộc BRICS.
Các quốc gia thuộc BRICS.

Trả lời phỏng vấn tờ El Mundo của Tây Ban Nha, Ngoại trưởng Brazil Mauro Vieira cho biết các nước BRICS (Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi) đang nỗ lực tìm kiếm sự đồng thuận về vấn đề mở rộng khối này.

"Hiện tại, một cuộc thảo luận đang được tiến hành trong BRICS về việc mở rộng khối này nhưng chúng tôi đang tìm kiếm sự đồng thuận" - nhà ngoại giao hàng đầu của Brazil cho biết - "Nếu chúng tôi đồng ý mở rộng liên minh, dĩ nhiên, Argentina sẽ là ứng cử viên của Brazil".

Theo ông Viera, các cuộc thảo luận đã được tiến hành về một hệ thống thanh toán bằng tiền tệ quốc gia chứ không phải tiền tệ chung. Theo ông, đây là một công cụ thanh toán. Việc đưa ra một loại tiền tệ chung, ví dụ như đồng euro, đòi hỏi rất nhiều thời gian.

Ngoại trưởng Brazil kết luận: “Chúng tôi muốn thực hiện thanh toán song phương trong thương mại bằng các đồng tiền tương ứng, bỏ qua các đồng tiền mạnh, do đó tránh được các chi phí chuyển tiền nặng nề”.

Trong một diễn biến khác, theo Bloomberg, 19 quốc gia đã bày tỏ quan tâm đến việc BRICS khi khối này chuẩn bị tổ chức hội nghị thượng đỉnh thường niên tại Cape Town, Nam Phi ngày 2-3/6/2023. Cuộc gặp này sẽ thảo luận về việc mở rộng khối BRICS - theo đại sứ của Nam Phi Anil Sooklal.

“13 quốc gia đã chính thức yêu cầu tham gia và 6 quốc gia khác đã yêu cầu không chính thức. Chúng tôi đang nhận được các đơn đăng ký tham gia mỗi ngày” - ông Sooklal nói thêm.

Trung Quốc đã khởi xướng các cuộc thảo luận về việc mở rộng khối khi nước này là chủ tịch BRICS vào năm ngoái.

Ông Sooklal cho biết các ngoại trưởng của 5 quốc gia thành viên đều đã xác nhận sẽ tham dự các cuộc thảo luận vào tháng 6 tới.

Ngoài ra, họ cũng sẽ thảo luận về các “điểm nóng” bao gồm Sudan, nơi xung đột giữa quân đội và lực lượng bán quân sự tiếp tục kéo dài.

Kể từ khi được thành lập với tên gọi BRIC vào năm 2006, nhóm chỉ kết nạp một thành viên mới là Nam Phi năm 2010. Ả Rập Saudi và Iran nằm trong số các quốc gia đã chính thức yêu cầu tham gia, Theo ông Sooklal.

Theo TASS/Bloomberg/moneyweb

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Các nhà khoa học trong đợt thu mẫu thực địa.

Giải mã nguy cơ kháng kháng sinh

GD&TĐ - Các nhà khoa học đã xác định khả năng kháng thuốc của nhiều loài vi khuẩn phổ biến như Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Aromonas spp. và Vibrio spp… ở vùng biển Nha Trang.

Thí sinh tham gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Ảnh: Gia Hưng

Học sai ngành, đừng sợ!

GD&TĐ - Niềm vui trúng tuyển đại học thường đi kèm với nỗi lo: Liệu con có chọn đúng ngành, đúng nghề?

Nghi lễ công bố đặt tên đường Đỗ Mười ở TPHCM thực hiện hồi tháng 1/2025. Ảnh: HCMCPV

TPHCM: Giải 'bài toán' trùng tên đường

GD&TĐ - Nhiều tuyến đường trùng tên sau khi sáp nhập TPHCM gây khó khăn cho người dân, trong khi các chuyên gia đề xuất số hóa để giải quyết vấn đề.

Sinh viên Học viện Hàng không Việt Nam (TPHCM). Ảnh: Lâm Ngọc

Phá bỏ định kiến giới trong chọn nghề

GD&TĐ - Ẩn sâu trong những quyết định lựa chọn ngành học, nghề nghiệp tương lai là cuộc đấu tranh thầm lặng với những định kiến giới đã ăn sâu vào tiềm thức xã hội.

Inter Miami được cho là chuẩn bị gia hạn hợp đồng với Messi.

Inter Miami chuẩn bị chốt tương lai Messi

GD&TĐ - Theo nhiều nguồn tin, Messi và Inter Miami đã hoàn tất các điều khoản gia hạn, với thời hạn ít nhất một năm kèm tùy chọn kéo dài thêm một mùa.