19 kho đạn bị quét sạch, 2 máy bay MiG-29, 2 máy bay Su-29 rơi

GD&TĐ - Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã phá hủy 19 kho đạn, bắn rơi 2 máy bay MiG-29, 2 máy bay Su-29 và 312 UAV Ukraine trong tuần.

Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 31/5. (Ảnh: Rybar)
Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 31/5. (Ảnh: Rybar)

Bộ Quốc phòng Nga về tiến độ của hoạt động quân sự đặc biệt tại Ukraine từ 25–31/5

Trong thời gian trên, Lực lượng vũ trang Liên bang Nga đã thực hiện 25 cuộc tấn công nhóm bằng vũ khí có độ chính xác cao, gồm tên lửa siêu thanh Kinzhal và UAV.

Các cuộc tấn công trên nhằm vào các sở chỉ huy, cơ sở hạ tầng sân bay quân sự, phương tiện phòng không, đạn dược và kho nhiên liệu, cơ sở sản xuất và kho chứa máy bay và thuyền không người lái.

Ngoài ra, các khu vực triển khai tạm thời của các đơn vị Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU), các đội quân theo chủ nghĩa dân tộc và lính đánh thuê nước ngoài cũng bị tấn công.

Ở hướng Kharkov, các đơn vị từ nhóm Lực lượng Sever của Nga tiếp tục tiến sâu vào tuyến phòng thủ của AFU trong các hoạt động tác chiến.

Trong tuần, lực lượng Nga đã tấn công nhân lực và khí tài của 5 lữ đoàn AFU và 2 lữ đoàn bảo vệ lãnh thổ Ukraine, đồng thời đẩy lùi 20 đợt phản công của đối phương.

Tổn thất của AFU trong tuần ở hướng trên là: 1.740 binh sĩ Ukraine, 3 xe tăng, 9 xe chiến đấu bọc thép, 28 xe cơ giới, 8 xe chiến đấu Grad và Vampire, cũng như 29 khẩu pháo dã chiến.

Ở hướng Kupyansk, trong tuần, các đơn vị từ nhóm lực lượng Zapad của Nga đã giải phóng Berestovoye, Ivanovka (vùng Kharkov) và tiếp tục tiến sâu hơn vào tuyến phòng thủ của đối phương.

Lực lượng Nga đã đánh bại 8 đơn vị AFU và 2 lữ đoàn Vệ binh Quốc gia Ukraine và đẩy lùi 11 đợt phản công của đối phương.

Ở hướng trên, tổn thất của AFU là: 2.310 binh sĩ Ukraine, 3 xe tăng, 10 xe chiến đấu bọc thép, 35 xe cơ giới, 2 xe chiến đấu Bastion 122 mm và 30 khẩu pháo dã chiến, trong đó có 14 khẩu do phương Tây sản xuất.

Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 31/5, hướng Donetsk. (Ảnh: Rybar)

Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 31/5, hướng Donetsk. (Ảnh: Rybar)

Trên hướng Donetsk, các đơn vị từ nhóm Lực lượng Yug của Nga đã cải thiện tình hình ở tiền tuyến và tấn công nhân lực và trang bị của 12 đội hình AFU gần Seversk, Ostroye, Krasnogorovka, Elizavetovka, Novy, Konstantinovka, Rasdolovka và Chavov Yar (Cộng hòa của nhân dân Donetsk tự xưng - DPR).

Hai cuộc phản công của các đơn vị thuộc lữ đoàn tấn công của Lực lượng vũ trang Ukraine và lữ đoàn bảo vệ lãnh thổ đã bị đẩy lùi.

Tổn thất của AFU ở hướng trên là: 3.415 quân Ukraine, 4 xe tăng, 8 xe chiến đấu bọc thép, 30 xe cơ giới và 25 khẩu pháo dã chiến, trong đó có 11 khẩu được sản xuất từ ​​nước ngoài. 19 kho đạn AFU đã bị phá hủy.

Ở hướng Avdeevka, các đơn vị Lực lượng Tsentr của Nga tiếp tục tiến sâu vào tuyến phòng thủ của AFU. Quân đội Nga đã kiểm soát Arkhangelskoye và Netailovo (DPR).

Quân đội Nga đã tấn công 9 đội hình AFU và Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine gần Yasnobrodovka, Konstantinovka, Yevgenovka, Sokol, Rozovka, Semyonovka, Novgorodskoye và Selidovo (DPR).

31 đợt phản công của các đơn vị AFU đã bị Nga đẩy lùi.

Trong tuần, ở hướng trên, AFU mất: 2.515 quân, 1 xe tăng, 15 xe chiến đấu bọc thép, trong đó có 3 xe chiến đấu bộ binh Bradley do Mỹ sản xuất, 19 xe cơ giới, 3 xe chiến đấu Grad và 51 khẩu pháo dã chiến.

Ở hướng Nam Donetsk, các đơn vị từ nhóm Lực lượng Vostok của Nga đã cải thiện tình hình chiến thuật, đánh bại nhân lực và trang bị của 2 lữ đoàn AFU, 2 đội hình Lữ đoàn Phòng thủ Lãnh thổ và 1 lữ đoàn của Vệ binh Quốc gia Ukraine.

Ngoài ra, 4 cuộc phản công của các đơn vị thuộc Lữ đoàn cơ giới 72 AFU đã bị đẩy lùi.

Tổn thất của AFU ở hướng trên là: 920 quân Ukraine, 1 xe tăng, 2 xe chiến đấu bọc thép, 33 xe cơ giới, 1 xe chiến đấu Grad và 18 khẩu pháo dã chiến, trong đó có 5 khẩu của phương Tây sản xuất.

Trong tuần qua, ở hướng Kherson, các đơn vị từ nhóm Lực lượng Dnepr của Nga đã tấn công nhân lực và trang thiết bị của 2 lữ đoàn Thủy quân lục chiến, 3 đơn vị AFU, 1 lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ và 1 lữ đoàn của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine.

Ở hướng trên, AFU mất: 325 quân, 3 xe chiến đấu bọc thép, 24 xe cơ giới và 17 khẩu pháo dã chiến, trong đó có 3 khẩu pháo M777 do Mỹ sản xuất.

Các lực lượng Nga đã bắn hạ: 2 máy bay MiG-29 và 2 máy bay Su-27 của Không quân Ukraine, 14 tên lửa tác chiến và chiến thuật ATACMS do Mỹ sản xuất, 17 quả bom dẫn đường Hammer do Pháp sản xuất, 6 quả bom chống bức xạ HARM do Mỹ sản xuất.

Ngoài ra, 6 tên lửa chống hạm Neptun, 58 quả đạn HIMARS, 1 quả đạn Vampire do Séc sản xuất, 1 quả đạn Olkha và 312 UAV cũng bị bắn hạ trong tuần.

Trong tuần qua, 45 quân nhân Ukraine đã đầu hàng.

Theo trang Pravda, Tổng tham mưu các Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết, trong ngày 30/5, phía Nga mất thêm: 1.390 quân, 18 xe tăng, 22 xe chiến đấu bọc thép, 39 hệ thống pháo, 55 UAV, 7 tên lửa hành trình, 56 phương tiện chở nhiên liệu và 11 phương tiện đặc biệt.

Tên lửa X-35 phá hủy trạm radar P-18, xe tăng đột phá phòng tuyến Novoselovsky, hỏa lực pháo binh thiêu đốt Belogorovka và Chasov Yar, bắn hạ UAV trên bầu trời Novorossiysk.

Theo Bộ QP Nga/Pravda

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ