171 tác giả đoạt giải tại Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ IX

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 14/12, Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Vĩnh Phúc đã tổng kết, trao giải lần thứ IX (2022-2023) và phát động thi lần thứ X (2024-2025).

Ông Ngô Chí Tuệ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, thay mặt lãnh đạo tỉnh tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho các tác giả đoạt giải Nhất của Hội thi.
Ông Ngô Chí Tuệ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, thay mặt lãnh đạo tỉnh tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho các tác giả đoạt giải Nhất của Hội thi.

Dự buổi trao giải có ông Ngô Chí Tuệ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và 171 tác giải đoạt giải.

Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Vĩnh Phúc được tổ chức nhằm mục đích khơi dậy và thúc đẩy phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong lao động, đẩy mạnh việc ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, đưa các giải pháp hữu ích vào sản xuất và đời sống, góp phần đẩy nhanh tiến trình thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Tính đến hết 31/7, Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh đã nhận 113 giải pháp kỹ thuật của 353 tác giả/đồng tác giả thuộc 52 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và trường học đóng trên địa bàn tỉnh.

Qua chấm sơ loại, đã chọn được 76/113 giải pháp, chiếm 67,2% tổng số giải pháp dự thi và đưa vào chấm vòng 2.

Đây là các giải pháp đã được ứng dụng vào thực tiễn trong sản xuất tại các đơn vị, trong giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn tỉnh mang lại hiệu quả kinh tế xã hội cao.

Trong đó, lĩnh vực cơ khí tự động hoá, xây dựng, giao thông vận tải có 25 giải pháp; Y tế 13 giải pháp; Giáo dục và Đào tạo 11 giải pháp; Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông 10 giải pháp; Nông lâm ngư nghiệp, Tài nguyên và môi trường 9 giải pháp; Vật liệu, hóa chất, năng lượng 8 giải pháp.

Sau 2 vòng chấm thi, Ban Tổ chức đã xét chọn được 49 giải pháp và đưa vào khung giải.

Ban Tổ chức chọn 14 giải pháp thuộc các giải Nhất, Nhì, Ba tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17.

Tại Lễ Tổng kết và trao giải Hội thi, Ban Tổ chức đã trao 3 giải nhất; 8 giải Nhì; 16 giải Ba và 22 giải khuyến khích cho 171 tác giả/đồng tác giả đoạt giải.

UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũng trao tặng Bằng khen cho 4 tập thể, 2 cá nhân có thành tích trong công tác tuyên truyền, phổ biến và tham gia dự thi; Liên đoàn Lao động tỉnh trao tặng Bằng khen cho 110 tác giả là đoàn viên công đoàn đoạt giải Hội thi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ảnh tư liệu

Nghe Trịnh để yêu ngày tới...

GD&TĐ - Những cô gái trong nhạc Trịnh luôn đẹp nhưng không thể chạm, tưởng như trước mắt mà thật xa xôi, nhìn thấy mà vời vợi biết mấy.
Từ phải qua: Đạo diễn Việt Linh, tác giả Hải Anh và họa sĩ Pauline Guitton giao lưu tại buổi ra mắt sách ở Việt Nam do Nxb Kim Đồng tổ chức. Ảnh: Bình Thanh.

Thuở ấy, mẹ đã 'Sống'!

GD&TĐ - Thuở ấy – những năm tháng đất nước kháng chiến chống Mỹ - mẹ đã sống như thế và hôm nay được thế hệ gen Y lớn lên ở Pháp ghi lại bằng lăng kính mới lạ.