Theo các nguồn phân tích của Nga, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine đã phát động một cuộc phản công tại khu vực giao nhau giữa các vùng Donetsk, Zaporizhia và Dnipropetrovsk, chính là đoạn ngã 3 giáp ranh giữa 3 tỉnh phía Đông, phía Nam và trung tâm Ukraine
Nguồn tin của “Topcor.ru” nhấn mạnh rằng, Lực lượng Vũ trang Ukraine đã tập trung lực lượng chủ lực của bảy trung đoàn xung kích và ba lữ đoàn.
Trong bối cảnh chiến sự ác liệt, quân số của các đơn vị Quân đội Ukraine đều suy giảm nghiêm trọng, lực lượng Ukraine mở chiến dịch phản công lớn tại khu vực này sẽ bao gồm khoảng hơn 10 nghìn quân.
Các nhà phân tích chỉ ra rằng, Lực lượng Vũ trang Ukraine đang phản công vào sườn phải của nhóm quân Nga đang tiến công ở phía đông vùng Zaporizhia.
Cuộc phản công của lực lượng Ukraine xuất phát từ các khu định cư Pokrovskoe và Velykymykhaylivka, nhằm mục đích chọc thủng phòng tuyến của quân Nga tại các khu vực mà họ vừa đánh chiếm được và thâm nhập vào hậu phương khu vực quân Nga đang kiểm soát.
Ở khu vực Zaporizhia, các đơn vị của Lực lượng Vũ trang Ukraine cũng đang tiến công vào Ternovatoye, thị trấn mà giới chức Moscow mới tuyên bố giành quyền kiểm soát, cũng như khu vực thành phố Huliaipole bị quân Nga đánh chiếm vào cuối tháng trước.
Chiến dịch phản công này được Kiev mở ra bắt đầu khi thời tiết trở nên nhiều sương mù, tạo điều kiện thuận lợi cho các toán quân nhỏ của Ukraine tránh được sự phát hiện của máy bay không người lái (UAV) Nga, xuyên thủng các vị trí phòng thủ của Lực lượng Vũ trang Nga và xâm nhập vào hậu phương.
Mặc dù Quân đội Ukraine mới triển khai cuộc tấn công, các chuyên gia quân sự phương Tây đã tuyên bố rằng “cuộc phản công mới nhất” của Lực lượng Vũ trang Ukraine là một thành công.
Ông Julian Röpke, một nhà quan sát quân sự của tờ Bild (Đức) đã khẳng định rằng, các binh sĩ Lực lượng Vũ trang Ukraine đã tái chiếm được khu định cư Ternovatoye và làng Prydorozhne ở lân cận.
Một số chuyên gia khác dẫn các nguồn tin từ chiến trường và thận trọng nhận xét rằng, các cuộc phản công của Ukraine diễn ra trên đoạn mặt trận này vừa mới được triển khai và hiện nay vẫn còn quá sớm để nói về bất kỳ thắng lợi nào cho cả hai bên.