100% hộ dân thiệt hại nhà do bão tại Yên Bái có nơi ở mới trước Tết Nguyên đán

GD&TĐ -Chiều 20/11, Bí thư Yên Bái yêu cầu các địa phương đảm bảo mục tiêu 100% hộ dân bị thiệt hại về nhà ở đều có nhà mới trước Tết Nguyên đán.

Khu tái định cư của người dân thiệt hại nhà ở tại xã Tâm Hương, huyện Yên Bình, Yên Bái. (Ảnh: Trần Bùi)
Khu tái định cư của người dân thiệt hại nhà ở tại xã Tâm Hương, huyện Yên Bình, Yên Bái. (Ảnh: Trần Bùi)

Đây là nội dung trong Hội nghị trực tuyến do UBND tỉnh Yên Bái tổ chức với các huyện, thị xã, thành phố về công tác phân bổ, giải ngân kinh phí hỗ trợ khắc phục thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra và dự kiến kinh phí tiếp tục hỗ trợ khắc phục hậu quả thiệt hại từ nguồn của Mặt trận Tổ quốc.

Theo báo cáo, tổng kinh phí để khắc phục thiệt hại do bão số 3 gây ra trên địa bàn tỉnh là trên 312,7 tỷ đồng, trong đó ngân sách Nhà nước 66 tỷ đồng (ngân sách Trung ương 50 tỷ đồng, ngân sách địa phương 16 tỷ đồng), nguồn đóng góp tự nguyện trên 246,7 tỷ đồng (nguồn hỗ trợ từ Ban vận động cứu trợ Trung ương đã chuyển về 130.000 tỷ đồng, nguồn hỗ trợ từ các tỉnh, thành phố và nguồn Ban vận động cứu trợ địa phương tiếp nhận trực tiếp trên 116,7 tỷ đồng).

1000021546.jpg
Người dân Yên Bái tất bật xây dựng lại nhà cửa sau bão lũ. (Ảnh: Trần Bùi)

Đến nay, trên 189,8 tỷ đồng đã cấp cho các huyện, thị xã, thành phố. Các huyện, thị xã, thành phố đã phân bổ 151,8 tỷ đồng; kinh phí còn lại chưa phân bổ là 38 tỷ đồng. Các huyện, thị xã, thành phố đã giải ngân 95,1 tỷ đồng; kinh phí chưa giải ngân là 56,6 tỷ đồng.

Các địa phương cơ bản giải ngân cho các hộ làm mới và sửa chữa nhà với mức 60 triệu đồng đối với nhà sập hoàn toàn và 30 triệu đồng đối với nhà bị hư hỏng nặng. Thành phố Yên Bái là địa phương duy nhất đã giải ngân xong 100% số kinh phí được hỗ trợ phân bổ.

UBND tỉnh Yên Bái đề nghị các địa phương rà soát, thống kê số liệu thiệt hại chính xác, tránh tình trạng phát sinh thêm số liệu. Quan tâm đến công tác an sinh xã hội, hoàn thành phân bổ kinh phí hỗ trợ cho các hộ dân bị thiệt hại về người và tài sản.

Ông Trần Huy Tuấn - Bí thư tỉnh Yên Bái yêu cầu tập trung giải ngân các nguồn phân bổ đảm bảo đúng chính sách, đúng đối tượng. Các địa phương chưa có thống kê thiệt hại về sản xuất nông nghiệp cần khẩn trương hoàn thiện báo cáo để tiến hành giải ngân hỗ trợ người dân; rà soát các hộ dân chưa có đất làm nhà để hỗ trợ, phải đảm bảo mục tiêu 100% hộ dân bị thiệt hại về nhà ở đều có nhà mới trước Tết Nguyên đán.

Bí thư tỉnh Yên Bái nhấn mạnh việc công khai, minh bạch nguồn hỗ trợ tới đối tượng được thụ hưởng, trên nguyên tắc phân bổ phải kịp thời, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cử tri ở xã Trung Lý (Thanh Hóa) tìm hiểu về người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại điểm niêm yết danh sách.

Hiệu trưởng vùng biên băng rừng tuyên truyền bầu cử

GD&TĐ - Từ bản Co Cài của người Thái đến bản Tà Cóm của đồng bào Mông, những ngày này, các tổ công tác xã biên giới Trung Lý (Thanh Hóa) đang miệt mài băng rừng, vượt dốc xuống tận hộ gia đình vận động cử tri.

Nếu không muốn nghèo bền vững, chúng ta phải quản lý tốt dòng tiền. (Ảnh: ITN).

Hai mẹo tích sản an toàn và bền vững

GD&TĐ - Tích lũy tài sản là một phần quan trọng trong hành trình xây dựng sự giàu có. Đây là hành trình dài hạn đòi hỏi chiến lược và tinh thần kỷ luật cao.

Người Ethiopia đón mừng đầu năm mới vào ngày 11/9 với hoa adey abeba mùa Xuân. Ảnh: Bbc.com

Đất nước một năm 13 tháng

GD&TĐ - Thế giới có rất nhiều lịch nhưng hầu hết đều tuân thủ một năm 12 tháng, duy chỉ có Ethiopia, quốc gia ở Đông Phi là khác.