Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào thăm và làm việc tại Yên Bái

GD&TĐ - Ngày 13/11, ông Khăm Phăn Phởi Nha Vông, Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào thăm và làm việc tại Yên Bái.

Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào thăm và làm việc tại tỉnh Yên Bái.(Ảnh: Mạnh Cường)
Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào thăm và làm việc tại tỉnh Yên Bái.(Ảnh: Mạnh Cường)

Ông Trần Huy Tuấn, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cùng Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái đón tiếp ông Khăm Phăn Phởi Nha Vông, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng nhân dân cách mạng Lào và Phu nhân.

Tại buổi tiếp, Bí thư Trần Huy Tuấn cho biết, tỉnh Yên Bái đã thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị với tỉnh Viêng Chăn từ năm 2008 và tỉnh Xay Nha Bu Ly từ năm 2012.

1000020921.jpg
Ông Trần Huy Tuấn, Bí thư tỉnh Yên Bái đón ông Khăm Phăn Phởi Nha Vông, Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. (Ảnh: Mạnh Cường)

Từ đó đến nay, tỉnh Yên Bái và hai địa phương của Lào đã tổ chức trao đổi nhiều đoàn công tác sang thăm, làm việc, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm trên các lĩnh vực: Phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị...

Tỉnh Yên Bái đã hỗ trợ tỉnh Viêng Chăn và tỉnh Xay Nha Bu Ly trong xây dựng các công trình bệnh viện, trường học, trụ sở làm việc cho Sở Ngoại vụ; mua sắm máy móc, trang thiết bị phục vụ hoạt động của hai tỉnh; tiếp nhận và đào tạo nhiều học sinh của 2 tỉnh Viêng Chăn và tỉnh Xay Nha Bu Ly đến học tập tại tỉnh Yên Bái.

Yên Bái cũng tiếp nhận nhiều đoàn y, bác sỹ của tỉnh Viêng Chăn và tỉnh Xay Nha Bu Ly sang trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái; hỗ trợ để hai địa phương của Lào mua sắm trang thiết bị y tế và thực hiện công tác phòng, chống dịch.

Hằng năm, tỉnh Yên Bái đã mở các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ, phương pháp huấn luyện đội ngũ chiến thuật, phương pháp tổ chức sinh hoạt chính trị cho cán bộ, chiến sỹ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Xay Nhạ Bu Ly.

Các hoạt động hợp tác của tỉnh Yên Bái với tỉnh Viêng Chăn và Xay Nha Bu Ly đã góp phần củng cố mối quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh và làm sâu sắc truyền thống quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước Việt Nam – Lào.

Ông Khăm Phăn Phởi Nha Vông, Bí thư Trung ương Đảng nhân dân cách mạng Lào bày tỏ cảm ơn sâu sắc đến các lãnh đạo tỉnh Yên Bái đã dành cho Đoàn sự đón tiếp rất nồng hậu; đồng thời chúc mừng tỉnh Yên Bái đã đạt được nhiều thành tựu vượt bậc trong phát triển kinh tế - xã hội những năm gần đây.

Từ những bài học kinh nghiệm quý báu của Yên Bái trong phát triển kinh tế - xã hội, các địa phương của Lào sẽ tiếp thu, vận dụng để quá trình phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương cũng sẽ đạt được kết quả cao.

Đặc biệt, ông Khăm Phăn Phởi Nha Vông mong muốn sẽ học hỏi được nhiều kinh nghiệm trong phát triển nghề trồng dâu, nuôi tằm tại huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái để giúp người dân các địa phương của Lào phát triển kinh tế.

Trong thời gian tới, Yên Bái và các địa phương của Lào sẽ tiếp tục tăng cường trao đổi các đoàn công tác để các bên cùng học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau về công tác chuyên môn, hỗ trợ giúp đỡ nhau phát triển tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương và trong các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế, quân sự, quốc phòng...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cử tri ở xã Trung Lý (Thanh Hóa) tìm hiểu về người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại điểm niêm yết danh sách.

Hiệu trưởng vùng biên băng rừng tuyên truyền bầu cử

GD&TĐ - Từ bản Co Cài của người Thái đến bản Tà Cóm của đồng bào Mông, những ngày này, các tổ công tác xã biên giới Trung Lý (Thanh Hóa) đang miệt mài băng rừng, vượt dốc xuống tận hộ gia đình vận động cử tri.

Nếu không muốn nghèo bền vững, chúng ta phải quản lý tốt dòng tiền. (Ảnh: ITN).

Hai mẹo tích sản an toàn và bền vững

GD&TĐ - Tích lũy tài sản là một phần quan trọng trong hành trình xây dựng sự giàu có. Đây là hành trình dài hạn đòi hỏi chiến lược và tinh thần kỷ luật cao.

Người Ethiopia đón mừng đầu năm mới vào ngày 11/9 với hoa adey abeba mùa Xuân. Ảnh: Bbc.com

Đất nước một năm 13 tháng

GD&TĐ - Thế giới có rất nhiều lịch nhưng hầu hết đều tuân thủ một năm 12 tháng, duy chỉ có Ethiopia, quốc gia ở Đông Phi là khác.