Hiện nay các tàu ngầm phục vụ trong Lực lượng vũ trang trên toàn thế giới rất đa dạng, đủ mọi kích thước lớn nhỏ, trong đó có cả loại chỉ gồm 1 đến 2 thủy thủ.
Nhưng trong bài viết này chỉ điểm lại những con tàu ngầm lớn nhất và là những con tàu đã và đang hoạt động tuần dương, chúng có thể có lượng choán nước lên tới 48 nghìn tấn và chiều dài đạt đến 172 m.
10. Navaga (chiều dài 128 mét)
Đứng ở vị trí thứ 10 trong số những tàu ngầm lớn nhất trên thế giới là các dự án tàu ngầm 667A của Liên Xô “Navaga”, chúng trang bị tên lửa đạn đạo.
Chiều dài của tàu ngầm là 128 mét, chiều rộng 11,7 mét. Ngoài ra, chúng còn có 16 bệ phóng tên lửa R-27 tầm hoạt động đến 2 400 km.
Tổng toàn bộ trên tàu ngầm có 22 ngư lôi, hai trong số đó có đầu đạn hạt nhân. Sự phát triển của hàng loạt tàu ngầm “Navaga” bắt đầu vào năm 1958.
9. Triumfan (chiều dài 138 mét)
Tàu ngầm của Pháp “Triumfan” là một trong những tàu ngầm lớn nhất thế giới. Chúng được xây dựng đầu tiên vào năm 1986.
Do sự sụp đổ của Liên Xô đã có những điều chỉnh về số lượng các tàu ngầm được xây dựng, thay vì 6 thì chỉ tạo 4 tàu ngầm.
Các kích thước của tàu ngầm: lượng choán nước 14 335 tấn, chiều dài thân tàu 138 mét, chiều rộng 12,5 mét. Vũ khí gồm 16 tên lửa đạn đạo M45 và đứng thứ chín trong bảng xếp hạng.
8. Jin (chiều dài 140 mét)
Gây ấn tượng với kích thước tiếp theo là tàu ngầm của Trung Quốc thuộc dự án 094 “Jin”. Nó đã đứng ở vị trí thứ 8 trong bảng xếp hạng các tàu ngầm lớn nhất thế giới. Nó sẽ thay thế các tàu chiến 092 lớp “Xia”.
Việc xây dựng các tàu ngầm mới này được bắt đầu vào năm 1999. Trung Quốc thích giữ bí mật sự phát triển quân sự của họ, bởi vậy mà tàu ngầm thế hệ mới được ít người biết đến. Chiều dài tàu ngầm 140 mét, chiều rộng khoảng 13 mét, lượng choán nước 11 500 tấn.
Vũ khí gồm có 12 tên lửa đạn đạo có tầm bắn lên tới 12 000 km. Năm 2004, chiếc tàu ngầm đầu tiên “Jin” đã thấy xuất hiện.
Theo một số nguồn tin cho rằng, Trung Quốc hiện nay đang được trang bị 6 tàu ngầm loại này. Họ sẽ bắt đầu tuần tra chiến đấu vào năm 2014.
7. Vanguard (chiều dài 150 mét)
Trong số những tàu ngầm lớn nhất thế giới bao gồm các tàu ngầm của Anh lớp “Vanguard”. Năm 1990 chúng thay thế cho tàu ngầm loại “Resolution”. Sự xuất hiện của tàu ngầm mới của Mỹ và Liên Xô buộc nước Anh phải bắt đầu xây dựng một loại tàu ngầm mới cùng tính năng chiến đấu cao.
Ban đầu, họ đã quyết định xây dựng ít nhất 7 tàu ngầm nhưng với sự sụp đổ của Liên Xô nên không cần nhiều tàu ngầm như vậy. Hiện này đang hoạt động gồm 4 tàu ngầm lớp “Vanguard”.
Xây dựng chiếc đầu tiên được bắt đầu vào năm 1986. Các kích thước của tàu ngầm: lượng choán nước 15 900 tấn, thân tàu dài 150 mét, chiều rộng 12,8 mét. Vũ khí được trang bị 16 hệ thống tên lửa đạn đạo “Trident-2 D5”.
6. Kalmar (chiều dài 155 mét)
Ở vị trí thứ 6 trong bảng xếp hạng các tàu ngầm lớn nhất là tàu ngầm của Nga “Kalmar”. Dự án tàu ngầm bắt đầu được phát triển vào năm 1972 đặc biệt cho loại tên lửa đạn đạo hai tầng nhiên liệu lỏng R-29R.
Các kích thước của tàu ngầm: lượng choán nước 13 050 tấn, chiều dài thân tàu là 155 mét, chiều rộng 11,7 mét. Vũ khí gồm 16 tên lửa liên lục địa sử dụng nhiên liệu lỏng R-29R với phạm vi hoạt động hơn 6 000 km.
Hiện nay hầu hết các tàu ngầm “Kalmar” đã ngừng hoạt động, số còn lại thuộc thành phần Hạm đội Thái Bình Dương của Nga.
5. Murena-M (chiều dài 155 mét)
Dự án tàu ngầm “Murena-M” là một trong những tàu ngầm lớn nhất. Đây là tàu ngầm được hiện đại hóa từ dự án “Murena”. Sự khác biệt chính đó là đặt 16 tên lửa, chứ không phải 12.
Để làm điều này, thân tàu đã được tăng lên 16 mét. Các kích thước của tàu ngầm: lượng choán nước 15 750 tấn, chiều dài thân tàu là 155 mét, chiều rộng 11,7 mét. Vũ khí có 16 tên lửa P-29D với tầm hoạt động hơn 9 000 km.
4. Dolphin (chiều dài 167 mét)
Dự án tàu ngầm “Dolphin” chiếm vị trí thứ 4 trong bảng xếp hạng, đây là loại tàu ngầm kế tiếp dự án “Kalmar”. Tàu ngầm đầu tiên được xây dựng vào năm 1981. Tất cả 7 tàu ngầm đã được xây dựng.
Bây giờ tất cả trong số đó là một phần của hạm đội tàu ngầm của Nga. Kích thước của các loại tàu ngầm này đã làm cho nó trở thành một trong những tàu ngầm lớn nhất thế giới.
Lượng choán nước 18.200 tấn, chiều dài 167 mét, chiều rộng 11,7 mét. Vũ khí được trang bị 16 tên lửa đạn đạo R-29RM.