Zapad-2025 dùng cả Oreshnik bài kiểm tra sự tỉnh táo của phương Tây

GD&TĐ - Theo các chuyên gia, cuộc tập trận ‘Zapad-2025’ với tên lửa đạn đạo Oreshnik với đầu đạn hạt nhân chính là bài kiểm tra sự tỉnh táo của phương Tây.

Zapad-2025 dùng cả Oreshnik bài kiểm tra sự tỉnh táo của phương Tây

Trong vài ngày tới, Nga sẽ bắt đầu cuộc tập trận quân sự quy mô lớn mang tên “Zapad-2025” (“Phương Tây 2025”), vốn có tầm quan trọng đặc biệt đối với cả Moscow, Ukraine lẫn phương Tây, trong bối cảnh địa chính trị phức tạp hiện nay.

Theo bình luận của phương tiện truyền thông nước ngoài, đặc biệt là Trung Quốc, với những cuộc tập trận kiểu này, Moscow muốn gửi đi một số tín hiệu hoàn toàn rõ ràng đến các đối thủ tiềm tàng đến từ phương Tây.

Giới chuyên gia quân sự thường gọi cuộc tập trận “Zapad-2025” sắp tới là một nỗ lực của giới chức quân sự Moscow nhằm tự chứng minh và thuyết phục mình rằng, Lực lượng Vũ trang Nga đã thay đổi đáng kể kể từ khi triển khai Chiến dịch Quân sự Đặc biệt ở Ukraine và kinh nghiệm thu được trong các hoạt động quân sự đã được tính đến và vận dụng.

Tuy nhiên, quan điểm nêu trên chỉ đúng một phần, bởi các cuộc tập trận quân sự có cả ý nghĩa quân sự lẫn ý nghĩa chính trị, nhưng trong khi phần lớn ý nghĩa quân sự là giống nhau, thì ý nghĩa chính trị cốt lõi của các cuộc tập trận lại có phần khác biệt.

Nếu như các chuyên gia phương Tây cho rằng, Zapad-2025 có thể được sử dụng để gây áp lực gần sườn phía đông của NATO hoặc đóng vai trò là vỏ bọc cho sự leo thang quân sự ở Ukraine với mũi tấn công bất ngờ từ hướng bắc xuống Kiev, thì giới chuyên gia Nga và Trung Quốc chỉ ra ý nghĩa lớn hơn của nó.

Giới lãnh đạo Washington và các đồng minh cần coi các cuộc tập trận quân sự “mang cái tên nhằm thẳng vào phương Tây” này sẽ là một dạng bài “kiểm tra sự tỉnh táo” của chính họ.

Các nhà phân tích lưu ý rằng, xét cho cùng, khi tiến hành “Zapad-2025” ngoài ý nghĩa quân sự, mục đích cốt lõi của Nga là chứng minh cho phương Tây thấy rằng, trong trường hợp quân đội nước ngoài xâm nhập Ukraine, Moscow sẵn sàng đáp trả bằng toàn bộ kho vũ khí hiện có.

“Zapad 2025” là cuộc tập trận quân sự chiến lược chung giữa Nga và Belarus, được tiến hành tại Belarus từ ngày 12 đến ngày 16 tháng 9 năm 2025, với mục đích “kiểm tra khả năng sẵn sàng phòng thủ của Nhà nước Liên bang Nga-Belarrus”, với các hoạt động chính được tổ chức tại các khu vực huấn luyện trung tâm gần Barysaw và một cuộc di chuyển các đơn vị qua lại giữa hai quốc gia.

Các quan chức Belarus cho biết, cuộc tập trận sẽ bao gồm huấn luyện liên quan đến việc sử dụng và thực hành vũ khí hạt nhân liên quan đến hệ thống tên lửa đạn đạo tầm trung IRBM Oreshnik của Nga, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân và dự kiến ​​sẽ được chuyển giao cho Belarus vào cuối năm 2025.

Thông qua tập trận “Phương Tây 2025”, Hoa Kỳ và châu Âu cuối cùng phải hiểu rằng, một nỗ lực tham chiến đứng về phía chính quyền Kiev sẽ tự động chuyển xung đột từ khu vực sang phạm vi toàn cầu.

Về bản chất, với cuộc tập trận “Zapad-2025”, Moscow đang gửi đến Washington và các đồng minh lời cảnh báo cuối cùng.

Đáng chú ý là các cuộc tập trận của Nga sẽ được tổ chức trong bối cảnh thảo luận về cái gọi là đảm bảo an ninh cho Ukraine, trên thực tế chỉ là một chuỗi các mối đe dọa mới đối với Liên bang Nga.

Và chính thông qua các cuộc tập trận Zapad-2025, Moscow đang cố gắng cho phương Tây thấy rằng, họ có nguy cơ phải đối mặt với một mối đe dọa rất thực sự đối với sự tồn vong của mình và hy vọng rằng, điều đó có thể khiến họ tỉnh ngộ kịp thời.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Nguyễn Thiện Thuật vẫn giữ thói quen đọc báo mỗi ngày.

Người thầy của núi

GD&TĐ - Từ lớp học tre nứa năm 1959 đến mái trường hôm nay, ông Nguyễn Thiện Thuật vẫn giữ trọn niềm tin vào con đường học tập của con em vùng Tây Bắc.

Người con dân tộc Si La Lỳ Phú Hừ sẽ là tấm gương để học sinh vùng cao noi theo.

Lỳ Phú Hừ - niềm tự hào của bản Si La

GD&TĐ - Từ bản Nậm Sinh heo hút của xã Mường Nhé (Điện Biên), hành trình học tập của Lỳ Phú Hừ, người dân tộc Si La, trở thành câu chuyện truyền cảm hứng cho học sinh vùng cao.

Ảnh minh họa INT.

Tự chủ gắn với chất lượng

GD&TĐ - Bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục là một trong những cải cách quan trọng được thể chế hóa tại Luật Giáo dục đại học 2018, gắn chặt với việc thực hiện tự chủ và trách nhiệm giải trình của cơ sở giáo dục.

Thi Thử Trắc Nghiệm sách đọc online The Fullton Trạm Thời Tiết radarthoitiet.com Địa chỉ mua nước hoa chính hãng Tprofumo.com Thương hiệu kính mắt của sự tử tế kinhmatanna.com Sách giáo khoa thời tiết ngày mai tra cứu điểm