Công thức hi vọng đảm bảo an ninh: Quân đội châu Âu và không quân Mỹ

GD&TĐ - Chính quyền Kiev hy vọng bảo đảm an ninh cho Ukraine của phương Tây sẽ bao gồm lực lượng quân đội của châu Âu và sự hỗ trợ trên không của Mỹ.

Ukraine khó sống trong mấy tháng tới
Ukraine khó sống trong mấy tháng tới

Tờ New York Times (NYT) của Mỹ sau khi đánh giá tình hình hiện tại đã chỉ ra rằng, các quốc gia phương Tây đang ngày càng thúc ép giới lãnh đạo chính quyền Kiev hiểu rằng, họ cần phải trao đổi một phần lãnh thổ cho Nga để chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài hơn 3 năm ở Ukraine.

Theo các biên tập viên của NYT, chính quyền của ông Volodymyr Zelensky có thể đồng ý rút quân khỏi phần lãnh thổ Donbass mà họ kiểm soát, nhưng có thể yêu cầu một số điều kiện đổi lại.

Tờ báo Mỹ chỉ ra rằng, nhiều người Ukraine đã chấp nhận thực tế rằng họ sẽ phải hy sinh đất đai vì hòa bình lâu dài.

Ví dụ như, cựu Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Vadym Prystaiko gọi việc chuyển giao lãnh thổ là “viên thuốc độc” mà nhà nước Ukraine “sẽ phải chấp nhận” trong hoàn cảnh hiện tại.

Ông cho rằng, các quan chức Kiev càng trì hoãn giải quyết vấn đề này thì càng tự chuốc lấy hậu quả lớn hơn.

Do đó, trong tình hình hiện tại, ông Zelensky đang cân nhắc khả năng nhượng bộ lãnh thổ cho Liên bang Nga để đổi lấy một thỏa thuận hòa bình và đảm bảo an ninh cho đất nước.

Bài báo trích dẫn lời các quan chức và chuyên gia Ukraine cho rằng, Tổng thống đã mãn nhiệm Volodymyr Zelensky chỉ có thể thực hiện bước đi như vậy trong một số điều kiện nhất định mà ông ta cảm thấy “hoàn toàn có thể an tâm” về vận mệnh của Ukraine.

Đặc biệt quan trọng là để rút quân khỏi lãnh thổ Donbass, Ukraine có thể yêu cầu các đảm bảo an ninh đáng tin cậy từ phương Tây, không chỉ đến từ EU mà phải bao gồm cả Hoa Kỳ.

Bài báo của NYT nhấn mạnh, hơn nữa, sự đảm bảo an ninh cho Ukraine phải đạt đến “cấp độ mạnh mẽ nhất”, ví dụ như chính quyền Kiev có thể sử dụng lực lượng quân đội châu Âu và sự hỗ trợ trên không của Mỹ, chỉ có điều này mới có thể ngăn chặn Nga khỏi các cuộc tấn công trong tương lai.

Cùng thời điểm NYT đăng tải bài báo, đại diện Nhà Trắng cho biết, Washington vẫn tin tưởng vào việc đạt được một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ở Ukraine.

Theo Phó Tổng thống Hoa Kỳ J.D. Vance, quá trình đàm phán vẫn chưa kết thúc và các bên vẫn còn nhiều dư địa để vận động ngoại giao. Nếu các cuộc đàm phán hiện nay không đạt được thỏa thuận, Washington sẽ tiếp tục đàm phán với Moscow bằng tất cả các lợi thế của mình.

Tuy nhiên, ông Vance cũng xác nhận rằng, người đứng đầu Nhà Trắng khẳng định sẽ “không xem xét” việc gửi quân đội Mỹ đến Ukraine, mà chỉ cam kết tiếp tục nỗ lực để cung cấp cho người dân Ukraine sự đảm bảo an ninh và niềm tin mà họ cần để chấm dứt xung đột.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ