Yên Bái kết thúc ngày đầu thi vào lớp 10 an toàn, nghiêm túc

GD&TĐ - Với sự chuẩn bị kĩ lưỡng, ngày đầu tiên của kỳ thi vào lớp 10 ở Yên Bái đã diễn ra an toàn phòng dịch, an toàn trường thi. Nhiều thí sinh đánh giá đề thi vừa sức, bám sát nội dung chương trình môn học.

Thí sinh kết thúc ngày thi đầu tiên tại hội đồng thi Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành
Thí sinh kết thúc ngày thi đầu tiên tại hội đồng thi Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành

Theo đại diện Sở GD&ĐT, ngày thi đầu tiên của Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, đảm bảo phòng dịch. Tỷ lệ thí sinh dự thi cao đạt 99,72%. Gần 8.600 học sinh lớp 9 của tỉnh Yên Bái bước vào ngày thi đầu tiên với thời tiết mát mẻ, tạo tâm lý thoải mái cho các thí sinh.

Hội đồng thi Trường THPT Trần Nhật Duật có 252 thí sinh đăng kí dự thi trong đó có 3 em trong diện tuyển thẳng. Trong buổi thi đầu tiên các thí sinh đăng kí dự thi đã có mặt đầy đủ tại 11 phòng thi. Cô giáo Lưu Thị Hương – Phó Chủ tịch Hội đồng thi Trường THPT Trần Nhật Duật cho biết: “Trước buổi thi chính, Hội đồng cho toàn bộ thí sinh, cán bộ, giáo viên làm công tác thi khai báo y tế. Các em có mặt đầy đủ tại phòng thi và làm bài, nộp bài nghiêm túc, theo đúng quy chế”.

Hội đồng thi Trường THPT Lý Thường Kiệt có 329 thí sinh dự thi ở 14 phòng thi, huy động 57 cán bộ làm công tác thi. Theo quan sát, trong ngày thi đầu tiên bên ngoài trường thi an toàn, không có tình trạng tụ tập đông người.

Tại Hội đồng thi Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành đã có mặt đông đủ từ rất sớm. Công tác đảm bảo an toàn trường thi và an toàn phòng dịch được Hội đồng thi được triển khai kĩ lưỡng. Với sự trợ giúp của lực lượng cảnh sát giao thông thành phố, Công an phường Yên Thịnh, cùng lực lượng thanh niên tình nguyện của nhà trường đã đảm bảo trật tự an toàn bên ngoài trường thi.

Công tác phòng dịch được các Hội đồng thi đảm bảo theo quy định 5K. Theo đúng tinh thần chỉ đạo của Sở GD&ĐT, các hội đồng thi đều yêu cầu những cán bộ làm công tác đo thân nhiệt và hướng dẫn phòng dịch phải thực sự nhẹ nhàng, tránh áp lực cho các thí sinh. Kết thúc ngày thi đầu tiên, các Hội đồng thi đều  diễn ra an toàn nghiêm túc, đúng quy chế.

Ghi nhận ý kiến của thí sinh, nhiều bạn cho biết đề thi vừa sức, nội dung kiến thức đều nằm trong chương trình đã học, không có câu hỏi đánh đố. Với đề thi môn Ngữ văn, nhiều thí sinh rất hào hứng. Đặc biệt là câu nghị luận xã hội sức mạnh tinh thần lạc quan trong cuộc sống đã truyền tải thông điệp tới giới trẻ cần phải có một lối sống tích cực, nhất là trước tình hình dịch bệnh Covid như hiện nay.  

Ngày mai – 11/6, thí sinh sẽ làm bài thi môn Toán, thời gian 90 phút theo hình thức trắc nghiệm. Buổi chiều, thí sinh dự thi các môn chuyên Sinh học, Vật lý, Tiếng Anh với thời gian làm bài 150 phút. Ngày 12/6, thí sinh sẽ tiếp tục làm bài kiểm tra các môn chuyên Toán, Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lý và Hóa học với thời gian làm bài là 150 phút

Năm nay, lần đầu tiên Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành tuyển chọn học sinh lớp 6 với 80 em. Đối tượng tuyển sinh gồm những học sinh hoàn thành chương trình tiểu học năm học 2020 - 2021. Phương thức xét tuyển với kiểm tra đánh giá năng lực học sinh theo quy chế tuyển sinh. Thí sinh dự tuyển sẽ thực hiện 1 bài kiểm tra đánh giá năng lực, nội dung nằm trong chương trình lớp 4, lớp 5 thuộc các môn: Toán, tiếng Việt, tiếng Anh, Khoa học, Lịch sử và Địa lý. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ