Xuyên đêm chữa cháy rừng trên đỉnh núi ở Bình Định

GD&TĐ - Lực lượng chức năng tỉnh Bình Định huy động hàng trăm người xuyên đêm dập lửa tại khu vực rừng ở đỉnh núi thôn An Chơn 2 (xã Phước An, huyện Tuy Phước).

Cháy rừng tại đỉnh núi thôn An Chơn 2 (xã Phước An, huyện Tuy Phước, Bình Định).
Cháy rừng tại đỉnh núi thôn An Chơn 2 (xã Phước An, huyện Tuy Phước, Bình Định).

Sáng 4/6, ông Trần Văn Phúc, Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Bình Định cho biết, diện tích rừng bị cháy là rừng sản xuất trồng keo, bạch đàn của một số hộ dân và doanh nghiệp trên địa bàn.

Hiện chưa thể xác định nguyên nhân vụ cháy. Ngành chức năng đang cố gắng dập tắt lửa tránh nguy cơ lây lan.

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng Cảnh sát cơ động, PCCC&CNCH, kiểm lâm, bộ đội... được huy động dập lửa trong đêm.

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng Cảnh sát cơ động, PCCC&CNCH, kiểm lâm, bộ đội... được huy động dập lửa trong đêm.

Theo người dân địa phương, đám cháy xảy ra từ sáng 3/6, khi phát hiện người dân đã thông báo với cơ quan chức năng. Nhưng do đường từ chân núi lên vị trí rừng bị cháy rất khó đi, nên lực lượng tham gia chữa cháy gặp khó khăn khi tiếp cận hiện trường.

Đến rạng sáng 4/6, lực lượng chức năng vẫn đang tích cực chữa cháy.

Do thời tiết khô, hanh nóng, diện tích rừng bị cháy lại là rừng bạch đàn, dễ bắt lửa nên đám cháy bùng phát mạnh.

Lực lượng chức năng gặp khó khăn khi tiếp cận hiện trường.

Lực lượng chức năng gặp khó khăn khi tiếp cận hiện trường.

“Ngay khi vụ cháy xảy ra, các lực lượng Cảnh sát cơ động, cảnh sát PCCC&CNCH, bộ đội, kiểm lâm... đã có mặt tại hiện trường phối hợp người dân triển khai các phương án khống chế đám cháy. Do vị trí cháy ở trên núi cao, nên công tác dập lửa gặp nhiều khó khăn, đám cháy vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn.

Hiện, vẫn chưa thể thống kê được diện tích rừng bị cháy. Ngay sau khi ngọn lửa được dập tắt, lực lượng Kiểm lâm sẽ phối hợp các đơn vị liên quan để làm rõ nguyên nhân, kiểm đếm diện tích rừng bị thiệt hại”, Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Bình Định nói.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chủ trang trại Zhou Zhiwei cho biết, nghề buôn bán chenpi từng bị coi là một ngành lạc hậu. Ảnh: Maggie Hiufu Wong/CNN

Ở nơi 'vàng' mọc trên cây

GD&TĐ - Bề ngoài, Tân Hội chỉ là một quận buồn tẻ tại thành phố Giang Môn (Quảng Đông, Trung Quốc).

Lớp học của Trường Phổ thông liên cấp Phenikaa. Ảnh: NTCC

Lan tỏa hiệu quả mô hình song ngữ

GD&TĐ - Từ kinh nghiệm quốc tế, Việt Nam có thể rút ra bài học để xây dựng hệ thống học liệu điện tử song ngữ và môn học khác bằng tiếng Anh.