Xứng danh truyền thống hiếu học xứ Nghệ

Xứng danh truyền thống hiếu học xứ Nghệ

(GD&TĐ) - Sáng ngày 11/8, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2010-2011, triển khai nhiệm vụ năm học 2011-2012 và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì. Tới dự có Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa; Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Đường; đại diện lãnh đạo Công đoàn Giáo dục Việt Nam, các sở, ban, ngành và Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa tới dự Hội nghị
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa dự Hội nghị

Báo cáo tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Kim Chi, Phó Giám đốc Sở nêu rõ: Trong năm học 2010-2011, công tác quản lý giáo dục tiếp tục được đổi mới. Công tác xây dựng cơ sở vật chất, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia đã đạt hiệu quả cao.

Đến nay, 730/1.563 (46,71%) trường mầm non và phổ thông đã được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. Việc xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý được quan tâm chỉ đạo; tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn đào tạo được nâng lên; việc tổ chức đánh giá, xếp loại cán bộ, giáo viên, nhân viên được triển khai tích cực, kiên quyết; các chính sách đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý được thực hiện đầy đủ. Trên cơ sở ấy, việc chỉ đạo để nâng cao chất lượng giáo dục ngày càng chuyển biến tốt hơn.

Công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi được triển khai tích cực, chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cấp giáo dục trung học cơ sở được củng cố vững chắc. Chất lượng giáo dục đại trà có chuyển biến tiến bộ rõ rệt: trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 2011 có 6 huyện, 145 trường THCS có điểm bình quân đạt 5 điểm/môn trở lên (năm 2010 chỉ có 2 huyện, 57 trường); chất lượng học sinh giỏi ổn định: Nghệ An có 59 em đạt học sinh giỏi quốc gia; giành được 01 Huy chương Vàng, 01 Huy chương Bạc Olympic Vật lý quốc tế, 02 Huy chương Đồng Olympic Vật lý châu Á.

Tuy vậy, giáo dục và đào tạo Nghệ An vẫn còn phải tiếp tục giải quyết nhiều tồn tại: tình trạng dôi dư giáo viên còn kéo dài ở nhiệu địa phương; việc khai thác, sử dụng, bảo quản thiết bị dạy học ở một số nhà trường chưa thực sự hiệu quả; công tác quản lý nhà nước về giáo dục ngoài công lập vẫn còn bất cập.

Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa đã biểu dương những thành tích xuất sắc mà ngành giáo dục và đào tạo Nghệ An đạt được trong năm học 2010-2011, được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Cờ Thi đua xuất sắc.

Để xứng đáng với truyền thống hiếu học của quê hương xứ Nghệ, đáp ứng được yêu cầu của xã hội và lòng mong mỏi của nhân dân đối với giáo dục, Thứ trưởng yêu cầu trong năm học 2011-2012, giáo dục và đào tạo Nghệ An phải tập trung quán triệt đầy đủ, sâu sắc Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, tập trung “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo”, nhằm “nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước”.

Đặc biệt, toàn ngành cần tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực"; tâp trung củng cố, mở rộng quy mô giáo dục mầm non; tiếp tục điều chỉnh nội dung dạy học và kiểm tra, đánh giá ở phổ thông theo hướng giảm tải; đặc biệt coi trọng giáo dục nhân cách, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An, được sự uỷ nhiệm của Chủ tịch nước, đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhì cho ngành giáo dục và đào tạo Nghệ An
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, được sự uỷ nhiệm của Chủ tịch nước, trao Huân chương Độc lập hạng Nhì cho ngành giáo dục và đào tạo Nghệ An

Tại Hội nghị này, ông Nguyễn Xuân Đường, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An, được sự uỷ nhiệm của Chủ tịch nước, đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhì cho ngành giáo dục và đào tạo Nghệ An về thành tích xây dựng và phát triển sự nghiệp giáo dục-đào tạo giai đoạn 2005-2010.

                                                                                           Minh Đức

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.
Minh họa/INT

Xoay chuyển tình thế

Thế giới
GD&TĐ - Ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump đang trên đường đua để trở lại Nhà Trắng trong bối cảnh những cáo buộc pháp lý bủa vây ông.

Đừng bỏ lỡ