Xuất hiện 'hố tử thần' trên Quốc lộ 14 ở Gia Lai

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Một "hố tử thần" bất ngờ xuất hiện trên đường phố Gia Lai khiến người dân khá lo lắng, bất an.

'Hố tử thần' xuất hiện trên Quốc lộ 14 thuộc địa phận TP Pleiku (Gia Lai).
'Hố tử thần' xuất hiện trên Quốc lộ 14 thuộc địa phận TP Pleiku (Gia Lai).

Ngày 14/9, lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai đang tiến hành khắc phục, sửa chữa khu vực đường bị sụt lún trên Quốc lộ 14.

Theo đó, vào sáng cùng ngày người dân phát hiện một đoạn trên Quốc lộ 14 (đoạn qua TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) bị sụt lún. Để đảm bảo an toàn cho người tham giao giao thông qua lại, người dân đã che chắn, cảnh báo.

Anh Trương Văn Huyến, người dân TP Pleiku cho biết, sáng nay khi di chuyển trên đường anh thấy người dân che chắn “hố tử thần” để tránh gây ảnh hưởng, nguy hiểm đến người và phương tiện qua lại. Tuy nhiên, việc xuất hiện hố sụt lún khiến anh và nhiều người dân khá lo lắng. Do đó, anh mong muốn các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân để người dân yên tâm khi di chuyển trên đường.

Cơ quan chức năng khắc phục, sửa chữa "hố tử thần".
Cơ quan chức năng khắc phục, sửa chữa "hố tử thần".

Về vấn đề này, Công ty Cổ phần Quản lý và Sửa chữa đường bộ Gia Lai đã có báo cáo ban đầu gửi các đơn vị liên quan. Theo đó, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài từ chiều 13/9 đến sáng 14/9 tại Km523+300 - Quốc lộ 14 bị sập một đoạn cống dài 4m, rộng 3m, sâu 3m, gây lún sụt tạo hàm ếch dưới mặt đường. Bên cạnh đó, hiện nay thời tiết trong mùa mưa, khả năng hư hỏng vẫn còn phát sinh thêm nên đơn vị đang tiếp tục theo dõi và đảm bảo an toàn giao thông.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ