Xuân Trường làm... "trợ lý" cho huấn luyện viên Kiatisak

GD&TĐ - Tiền vệ Lương Xuân Trường bất ngờ làm ‘trợ lý ngôn ngữ’ cho chiến lược gia Kiatisak trong buổi giao lưu với khán giả Hải Phòng tối 3/6.

Hoàng Anh Gia Lai đang tích cực chuẩn bị bước vào cuộc tranh tài tại cúp Tứ hùng Hải Phòng 2022. Giải đấu quy tụ 4 đội mạnh của bóng đá Việt Nam hiện tại, ngoài đội chủ sân Pleiku còn có Hà Nội FC, Viettel FC và chủ nhà Hải Phòng FC.

Trước buổi tập làm quen sân tối 3/6, các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai đã có buổi giao lưu với người hâm mộ Hải Phòng. Đáng chú ý, tại buổi giao lưu tiền vệ Lương Xuân Trường bất ngờ sắm vai ‘trợ lý ngôn ngữ’ cho huấn luyện viên Kiatisak.

Xuân Trường cũng phiên dịch cho ông thầy người Thái Lan để chia sẻ với báo giới, như sau: “Giải đấu hứa hẹn sẽ vô cùng thú vị bởi quy tụ 4 đội bóng mạnh nhất Việt Nam hiện tại. Các đội đều sẽ có lực lượng mạnh nhất vì các tuyển thủ đã trở về. Mục tiêu của Hoàng Anh Gia Lai là giúp các cầu thủ có nhiều cơ hội thi đấu, cọ xát, phát triển bản thân".

Xuân Trường đang làm ‘trợ lý ngôn ngữ’ cho thuyền trưởng Kiatisak.

Xuân Trường đang làm ‘trợ lý ngôn ngữ’ cho thuyền trưởng Kiatisak.

Hoàng Anh Gia Lai hiện có có sự biến động lớn về tình hình lực lượng khi chia tay hai ngoại binh là trung vệ Kim Dong-su và tiền đạo Jefferson Baiano.

Theo lịch, Xuân Trường và các đồng đội sẽ gặp chủ nhà Hải Phòng FC vào lúc 19 giờ tối nay 4/6.

Trước đó, thầy trò nhà cầm quân có biệt danh ‘Zico Thái’ thi đấu rất ấn tượng khi đối đầu với các đội bóng mạnh hàng đầu châu lục tại giải AFC Champions League 2022.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ