Báo Thái Lan viết gì về thầy trò Kiatisak ở giải châu lục?

GD&TĐ - Tờ Siam Sport hết lời khen ngợi Hoàng Anh Gia Lai và thuyền trưởng Kiatisak sau chiến thắng Sydney FC 1-0 để khép lại hành trình AFC Champions League 2022.

“Kiatisak đã tạo ra sự khác biệt cho Hoàng Anh Gia Lai ở giải châu lục cả khi còn là cầu thủ 18 năm trước lẫn huấn luyện viên như hiện tại” - tờ Siam Sport viết.

Thời còn thi đấu Kiatisak góp phần giúp Hoàng Anh Gia Lai đả bại Makassar (Indonesia) 5-1 và thắng Đại Liên (Trung Quốc) 3-1 vào năm 2004. Trên cương vị huấn luyện viên, “Zico Thái” giúp đại diện Việt Nam đánh bại Sydney FC 1-0 tối 1/5.

Kiatisak cả khi còn là cầu thủ lẫn huấn luyện viên đều tạo dấu ấn cho Hoàng Anh Gia Lai ở giải châu lục.

Kiatisak cả khi còn là cầu thủ lẫn huấn luyện viên đều tạo dấu ấn cho Hoàng Anh Gia Lai ở giải châu lục.

“Hoàng Anh Gia Lai dù không vượt qua vòng bảng AFC Champions League 2022 nhưng vẫn tạo nên thành tích chói sáng”, tờ Siam Sport tiếp tục: “Họ kiếm được 5 điểm sau 6 trận, xếp thứ ba bảng đấu gồm toàn những đối thủ mạnh”.

Kết thúc vòng bảng Đông Nam Á có BG Pathum United (Thái Lan) và Johor Darul Ta"zim (Malaysia) giành quyền đi tiếp. Tuy nhiên, nhật báo Thể thao nổi tiếng xứ Chùa Vàng cho rằng do thầy trò Kiatisak ở bảng đấu tử thần.

Thầy trò Kiatisak nhận được nhiều lời khen ngợi sau khi khép lại vòng bảng AFC Champions League 2022.

Thầy trò Kiatisak nhận được nhiều lời khen ngợi sau khi khép lại vòng bảng AFC Champions League 2022.

“Đối thủ của đội bóng dưới trướng Kiatisuk gồm Yokohama F. Marinos (Nhật Bản), Jeonbuk Hyundai (Hàn Quốc) và Sydney FC (Australia) đều ở tốp đầu châu Á” - tờ Siam Sport đánh giá: “Ngược lại, trong bảng đấu của BG Pathum United và Johor Darul Ta"zim, dù sao cũng có đội yếu như United City (Philippines) và Guangzhou (Trung Quốc)”.

“Hoàng Anh Gia Lai khép lại vòng bảng với 1 trận thắng, 2 hòa và 3 thua trước toàn các đối thủ mạnh như thế rất đáng để tự hào”, tờ báo Thái Lan chốt lại.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Lần đầu nếm kẹo dừa non

GD&TĐ - Thực ra, kẹo dừa non được nhắc là quà đặc sản ở Phú Yên và thường mang màu vàng hoặc xanh cốm.

Khu vườn nhà êm ả. Ảnh: Ngọc Phạm

Giọt quê, giọt nhớ

GD&TĐ - Mỗi lần ai đó hỏi quê tôi ở đâu, mùa Xuân năm nay có về quê không, tôi thường trả lời quê em xa lắm, em không về...