Xử phạt chủ đầu tư khu du lịch ngang nhiên bạt đồi, chặn suối

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chủ đầu tư khu du lịch sinh thái 'chui' ở tỉnh Thừa Thiên Huế vừa bị xử phạt vi phạm hành chính và buộc khôi phục lại hiện trạng ban đầu.

Khu du lịch "chui" bị xử phạt và buộc khắc phục lại hiện trạng ban đầu.
Khu du lịch "chui" bị xử phạt và buộc khắc phục lại hiện trạng ban đầu.

Ngày 26/9, ông Phan Công Mẫn – Chủ tịch UBND huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết, cơ quan này vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ khu du lịch sinh thái xây dựng "chui" giữa rừng tại xã Lộc Hòa.

Cụ thể, người bị xử phạt là ông Nguyễn Thanh Bình (SN 1975, trú thôn An Hà, xã Lộc Hòa, huyện Phú Lộc; nghề nghiệp làm nông). Ông Bình đã tự ý lấn đất phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn (trên hiện trạng thực tế là suối) do UBND xã Lộc Hòa quản lý với diện tích 260,3m2 để xây dựng công trình.

Theo quy định tại điểm a, Điều 14, Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, ông Bình bị UBND huyện Phú Lộc xử phạt hành chính với số tiền 15 triệu đồng.

Bên cạnh đó, ông Bình cũng bị UBND huyện Phú Lộc buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm và buộc trả lại đất đã lấn chiếm cho UBND xã Lộc Hoà quản lý.

Các khu vực ông Bình tự ý xây dựng chặn con suối lại.

Các khu vực ông Bình tự ý xây dựng chặn con suối lại.

Như Giáo dục và Thời đại thông tin, tại khu vực thác Cây Sen, thôn Bắc Khe Dài, xã Lộc Hoà, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế, một “dự án” du lịch không giấy phép nhưng vẫn ngang nhiên bạt đồi, chặn suối để triển khai các hạng mục công trình lớn. Từ đường dẫn vào, một phần lớn khu đồi cạnh dòng thác đã bị "cạo" sạch. Nhiều tảng đá lớn được chặn lại ở kè suối và xung quanh bãi đất lớn trước kia là đồi tự nhiên.

Đáng chú ý, dòng thác tự nhiên đã bị chặn lại làm 3 đoạn. Phần gần thác được dẫn dòng xuống một vũng nước lớn bao ngoài bằng đá xây. Sau đó, dòng nước được dẫn xuống một một bể lớn phía dưới. Từ đây, nước chỉ chảy thành dòng nhỏ xuống khe suối bên dưới và bị chặn lại thêm một đoạn để làm các khu vực tắm cho du khách.

Qua ghi nhận, khu vực này đã được thi công thời gian dài khoảng gần 1 năm qua với nhiều hạng mục tạo hình cho du lịch tắm suối gần như hoàn thành. Điều đáng nói, trụ sở UBND xã Lộc Hòa chỉ cách đó hơn 3km nhưng lại không có động thái kiểm tra quyết liệt và yêu cầu hộ dân này dừng lại mà dường như “ngó lơ” để tình trạng chặn suối tự nhiên, bạt đồi... xây dựng công trình diễn ra trong một thời gian dài.

Trên cơ sở báo chí nêu, ông Phan Công Mẫn – Chủ tịch UBND huyện Phú Lộc cho hay, đã yêu cầu các đơn vị, phòng ban và xã Lộc Hòa phối hợp kiểm tra, xử lý sự việc báo nêu về khu du lịch trái phép ngang nhiên chặn suối, bạt đồi. Ông Mẫn yêu cầu UBND xã Lộc Hòa phối hợp các ngành có liên quan kiểm tra tại khu vực mà báo chí phản ánh, có biện pháp xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Một hồ nhân tạo được xây dựng.

Một hồ nhân tạo được xây dựng.

Ngày 21/9, theo bà Trương Nguyễn Quỳnh Trâm – Phó Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phú Lộc cho biết, đã có báo cáo ban đầu về việc kiểm tra hiện trạng sử dụng đất theo phản ánh của báo chí liên quan đến xây dựng khu du lịch trái phép tại xã Lộc Hòa. Qua phản ánh báo chí, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Hạt Kiểm lâm, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, UBND xã Lộc Hòa kiểm tra hiện trạng khu đất.

Ông Nguyễn Thanh Bình – chủ nhân khu đất có công trình xây dựng trái phép đã trình bày, trong lúc chờ đợi các thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định, ông đã xây dựng một số hạng mục công trình với mục đích thực hiện dự án Khu du lịch sinh thái Thác Cây Sen. Ông Bình cho rằng toàn bộ công trình trên thuộc phần đất rừng sản xuất thuộc quyền sử dụng của ông và vợ.

Tuy nhiên, theo hiện trạng báo chí phản ánh, ông Bình đã can thiệp thô bạo đến dòng nước tự nhiên đổ từ thác Cây Sen xuống hạ nguồn bằng cách xây dựng, chặn con thác, suối thành nhiều đoạn. Nhiều nơi xây thành các hồ tắm; tập kết đá tảng đến hai bên bờ suối.

Theo báo cáo, tiến độ mới nhất của dự án này hiện chưa có bất kỳ giấy phép nào cấp cho ông Bình. Cụ thể gần đây nhất là vào ngày 12/1/2022, ông Bình có tờ trình về việc tự tổ chức, khai thác để kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí và thực hiện theo phương án quản lý rừng bền vững trên phần đất cá nhân sở hữu (không bao gồm phần mặt nước). Nhưng vào ngày 26/1/2022, UBND tỉnh có công văn số 1000/UBND-QHXT về việc xử lý kiến nghị của ông Bình liên quan nội dung tổ chức hoạt động, khai thác du lịch sinh thái Thác Cây Sen trong đó nêu rõ: “Hiện nay UBND tỉnh chưa có chủ trương kêu gọi đầu tư, hình thành dự án dịch vụ du lịch tại khu vực nêu trên”.

Đoàn kiểm tra đã xác định, ông Bình có các hành vi vi phạm pháp luật về đất đai, cụ thể lấn đất suối với tổng diện tích 260,3m2 tại 4 vị trí gồm các công trình bằng đá, bê tông, xây móng, xây bậc cấp… trên đất suối. Trên cơ sở này, đoàn kiểm tra đã yêu cầu ông Bình chấm dứt ngay hành vi vi phạm nêu trên và khẩn trương khôi phục tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm.

Ông Bình đang khắc phục lại một số khu vực bạt đồi, chặn suối.

Ông Bình đang khắc phục lại một số khu vực bạt đồi, chặn suối.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế - ông Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh, qua báo chí phản ánh, tỉnh đã chỉ đạo huyện Phú Lộc vào cuộc xử lý và đề nghị huyện sớm xử lý dứt điểm, đồng thời có văn bản yêu cầu công tác quản lý tại các địa phương, không thể lặp lại các câu chuyện tương tự như câu chuyện tại xã Lộc Hòa.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ