"Xơi" tiền của tiểu thương, bà trùm Loan "cá" cùng đồng phạm lĩnh án

GD&TĐ - Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian dài, các đối tượng đã chiếm đoạt của 40 tiểu thương số tiền gần 130 triệu đồng.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Thiên Vương.
Các bị cáo tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Thiên Vương.

Ngày 1/4, TAND huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt Lý Thị Loan (Loan "cá", 41 tuổi, trú tại phường Hóa An, TP. Biên Hòa) mức án 5 năm tù; Hoàng Thị Tuyết Nhung (37 tuổi, trú tại phường Hố Nai, TP. Biên Hòa) mức án 3 năm 3 tháng tù; Trần Công Đại (24 tuổi, trú tại huyệnVĩnh Thạnh, TP.Cần Thơ) mức án 3 năm tù cùng về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Theo nội dung cáo trạng xác định, Loan cùng chồng là Nguyễn Quốc Tuấn (43 tuổi, trú tại phường Hóa An) làm nghề bán cá trước cổng Công ty TNHH Pouchen Việt Nam (địa chỉ tại Hóa An, TP. Biên Hòa).

Trong khoảng thời gian từ tháng 3/2019 đến 5/5/2020, bị cáo Loan đã mở bãi giữ xe và đứng ra thu tiền của những người dân buôn bán tại chợ tự phát cổng sau Công ty TNHH Changsing Việt Nam (địa chỉ tại xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu).

Lúc đầu, Loan giao cho Đại, Nhung và Vũ Minh Tiến (chồng Nhung, 35 tuổi, trú tại xã Gia Tân 3, huyện Thống Nhất) thu tiền với danh nghĩa là thu tiền rác thải trong quá trình buôn bán. Tiểu thương nào muốn bán ở chợ mà không chịu đóng tiền thì các đối tượng sẽ đe dọa. Theo cáo trạng, tổng cộng các bị cáo đã chiếm đoạt của 40 tiểu thương số tiền gần 130 triệu đồng.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Thiên Vương.
Các bị cáo tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Thiên Vương.

Tại bản giám định pháp y tâm thần của Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa kết luận, trước, trong và sau khi gây án, bị cáo Loan bị hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Riêng bị can Tiến quá trình giam giữ đã tử vong do nhiễm Covid-19 nên tòa án đã đình chỉ xét xử đối với Tiến.

Hội đồng xét xử cho rằng các bị cáo nhận thức được việc đe dọa để chiếm đoạt tiền của các tiểu thương là vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, vì lợi ích cá nhân, các bị cáo vẫn thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản của 40 tiểu thương. Hành vi của các bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội Cưỡng đoạt tài sản như cáo trạng truy tố.

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của các bị cáo gây nguy hiểm rất lớn cho xã hội, xâm phạm đến tài sản của công dân được luật pháp bảo vệ, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương. Tuy nhiên, khi phạm tội, bị cáo Loan bị bệnh, hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi, phạm tội lần đầu nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.