Xóa bỏ yêu cầu vô lý “nhân viên nữ phải đi giày cao gót đến công sở” ở British Columbia

Tỉnh bang British Columbia, Canada đã ban hành lệnh cấm các công ty áp dụng các quy tắc về trang phục yêu cầu nhân viên nữ phải đi giày cao gót đến nơi làm việc.

Xóa bỏ yêu cầu vô lý “nhân viên nữ phải đi giày cao gót đến công sở” ở British Columbia
 Nguồn: Kevin Dietsch/UPI
 Nguồn: Kevin Dietsch/UPI

Chính quyền British Columbia đã ra thông báo vào thứ Sáu về việc điều chỉnh luật pháp để ngăn cấm các quy tắc về trang phục nơi công sở bắt buộc nhân viên nữ phải đi giày cao gót, sau khi lãnh đạo Đảng Xanh của tỉnh, ông Andrew Weaver, đã vận động cho sự thay đổi này nhân dịp ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 vừa qua.

“Việc bắt buộc nhân viên nữ phải đi giày cao gót, đặc biệt trong khi các đồng nghiệp nam thoải mái đi giày bệt là lạc hậu và sự thay đổi này thực sữ là đã đến quá muộn.” – Weaver nói trong một bài phát biểu.

Thủ tướng Christy Clark và Bộ trưởng Lao động Shirley Bond cũng đồng tình cho rằng quy tắc trang phục bắt buộc phụ nữ đi giày cao gót là một "vấn đề liên quan đến sức khoẻ và an toàn tại nơi làm việc".

"Đi giày cao gót khi làm việc có nguy cơ gây thương tích cho cơ thể như trượt chân hoặc ngã, lâu dài có thể dẫm đến tổn thương chân và lưng" - Cặp đôi quyền lực này chia sẻ trong một thông cáo báo chí.

Đạo luật bảo vệ người lao động của tỉnh được sửa đổi để "đảm bảo giày dép tại nơi làm việc được thiết kế và làm từ những chất liệu cho phép người lao động thực hiện công việc một cách an toàn, cũng như đảm bảo phía người sử dụng lao động không được phép có những quy định về giày dép trái với tiêu chuẩn này".

Ông Bond cho biết thêm: "Sự thay đổi này sẽ giúp các nhà tuyển dụng hiểu rằng điều quan trọng nhất đối với trang phục giày dép của nhân viên là an toàn. Tôi hy vọng các nhà tuyển dụng nhận thức rõ ràng rằng việc bắt buộc một ai đó phải đi giày cao gót tại nơi làm việc là không thể chấp nhận được”.

Theo Dantri.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Động lực nâng cao chất lượng

GD&TĐ - Mùa tuyển sinh 2024, ĐHQG TPHCM tiếp tục dành từ 5% đến tối đa 20% tổng chỉ tiêu cho phương thức ưu tiên xét tuyển theo quy định của đại học này.
Cô trò Trường THCS Chương Dương (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) tìm hiểu về Chiến thắng Điện Biên Phủ. Ảnh: Vân Anh

Bồi đắp niềm tự hào dân tộc

GD&TĐ - Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, các trường học đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm GD thế hệ trẻ về lịch sử hào hùng của dân tộc.