Xét duyệt giải thưởng “Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 4

GD&TĐ - Sáng 6/10, Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức vòng chung khảo xét duyệt giải thưởng “Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 4 năm học 2019-2020.

Hội đồng xét chọn Giải thưởng “Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 4
Hội đồng xét chọn Giải thưởng “Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 4

Góp mặt tại vòng chung khảo là 133 nhà giáo tiêu biểu được các Phòng GD&ĐT chọn cử, nhiều đồng chí đã đạt các giải cao trong hội đồng xét duyệt cấp quận huyện, thị xã từ các lĩnh vực quản lí, giảng dạy, chăm sóc giáo dục trẻ, các hoạt động phong trào.

Bà Trần Thị Thu Hà- Chủ tịch Công đoàn ngành GD-ĐT Hà Nội, thành viên Hội đồng xét duyệt giải thưởng- cho biết: Đây là năm thứ 4, ngành GD-ĐT Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” nhằm động viên cán bộ, giáo viên thực hiện các giải pháp đổi mới nâng cao hiệu quả nhiệm vụ được giao, góp phần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Các trường học, đơn vị giáo dục tiếp tục thực hiện phương châm “Mỗi giờ lên lớp là một bước tiến trong giảng dạy, mỗi ngày đến trường có một đổi mới trong công việc”, duy trì các nhóm “Nhà giáo cùng nhau phát triển”, từ đó tạo cơ hội cho cán bộ giáo viên có cơ hội chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi, hỗ trợ thực hiện những giải pháp đổi mới, sáng tạo.

Giải thưởng “Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 4, năm học 2019 - 2020, nhằm tôn vinh những nhà giáo Hà Nội nhiệt tình, tâm huyết với nghề dạy học; có đóng góp xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”.

Cô Nguyễn Hương Giang- Giáo viên trường mầm non Tuổi thơ (quận Hoàng Mai) trình bày báo cáo trước Hội đồng
Cô Nguyễn Hương Giang- Giáo viên trường mầm non Tuổi thơ (quận Hoàng Mai) trình bày báo cáo trước Hội đồng

Qua 8 tháng phát động, Giải thưởng đã được các phòng GD-ĐT, các đơn vị trường học triển khai sâu rộng đến các nhà giáo. Các đơn vị đã triển khai tổ chức xét duyệt Giải thưởng và đã lựa chọn các nhà giáo tâm huyết, sáng tạo đề nghị xét duyệt và trao giải thưởng “Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo” cấp ngành.

Qua các vòng khen thưởng cấp trường, cấp quận, huyện, 133 nhà giáo tiêu biểu ở các cấp học Mầm non, Tiểu học, THCS và THPT đã được đề nghị xét duyệt và trao giải thưởng “Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo” cấp ngành. Tại vòng chung khảo cấp ngành, 133 nhà giáo tiêu biểu sẽ trực tiếp báo cáo những đổi mới, sáng tạo trước Hội đồng thẩm định và trả lời một số câu hỏi mà Hội đồng thẩm định đưa ra.

Các nhà giáo Hà Nội được trao giải là những nhà giáo có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có ý thức tự học, tự bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ, tích cực vượt khó học tập nâng cao trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

Bên cạnh đó các nhà giáo Hà Nội chủ động, sáng tạo trong việc vận dụng khoa học giáo dục tiên tiến, vận dụng những sáng kiến kinh nghiệm tiên tiến vào thực tiễn quản lý giảng dạy, có nhiều sáng kiến, giải pháp cụ thể đã được áp dụng, nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục tại đơn vị.

“Sự thành công nhất là Giải thưởng không phải đánh giá để kết thúc một quá trình sáng tạo, mà nó luôn nhắc nhở các thầy giáo, cô giáo không chấp nhận đứng tại chỗ mà luôn phát huy được những điểm mạnh, không ngừng sáng tạo. Khi các thầy, cô giáo nhận giải thưởng vừa là vinh dự song cũng là nhận trách nhiệm vừa tiếp tục phát triển bản thân, vừa lan tỏa, nhân rộng tinh thần sáng tạo”- Bà Trần Thị Thu Hà nhấn mạnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ