Xếp hạng giáo dục đại học toàn cầu: Mỹ đi xuống, Trung Quốc vươn lên

Mỹ vẫn là nước có số viện nghiên cứu danh giá nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới, song vị thế nổi trội đó đã bắt đầu lung lay, với sự vươn lên của Anh và Trung Quốc. 

Đại học Oxford, Anh quốc. (Nguồn: Alamy)
Đại học Oxford, Anh quốc. (Nguồn: Alamy)

Oxford và Cambridge, hai cơ sở đào tạo đại học danh giá nhất nước Anh đã vươn lên vị trí số 1 và 2 trong Bảng xếp hạng Giáo dục Đại học Toàn cầu năm 2017-2018 của tạp chí Times Higher Education (THE).

Đây là lần đầu tiên nước Mỹ không chiếm được cả 2 vị trí đầu bảng xếp hạng trong 14 năm qua. Các trường đại học Mỹ chiếm 7/11 vị trí dẫn đầu, gồm Viện Công nghệ California (thứ 3), Đại học Stanford (đồng hạng 3), và Học viện Công nghệ Massachusetts (thứ 5), Harvard (thứ 6), Princeton (thứ 7) và Đại học Chicago (thứ 9). Kết quả này đánh dấu mốc năm thứ 5 liên tiếp các đại học Mỹ bị tụt hạng. Bảng xếp hạng năm 2018 đưa 62 trường đại học Mỹ vào Top 200 trường dẫn đầu, giảm so với con số 77 của năm 2014.

Bảng xếp hạng cũng ghi nhận danh tiếng các viện nghiên cứu Trung Quốc ngày càng tăng. Trong niên học 2017-2018, có 7 trường Trung Quốc lọt vào Top 200 trường dẫn đầu so với con số chỉ có 2 hồi năm 2014. Theo đó, Đại học Bắc Kinh và Đại học Thanh Hoa xếp vị trí cao nhất với các vị trí lần lượt là 27 và 30 trên bảng xếp hạng.

Những năm gần đây, các trường đại học của Trung Quốc đã nỗ lực quốc tế hóa hoạt động giảng dạy và thu hút sinh viên nước ngoài. Những nỗ lực đó đã gặt hái được kết quả. Theo các số liệu của chính phủ năm 2016, hơn 440.000 sinh viên nước ngoài học tập tại Trung Quốc, chủ yếu đến từ Hàn Quốc và Mỹ. Con số này tăng 35% so với năm 2012. 

Thu nhập và tầm ảnh hưởng nghiên cứu giảm sút là nguyên nhân khiến nhiều trường đại học của Mỹ bị tụt hạng trong khi những tiêu chí này lại giúp các trường Trung Quốc thăng hạng.

Theo THE, Mỹ hiện vẫn chi phối danh sách, song có nhiều dấu hiệu rõ ràng cho thấy vị thế của các trường của Mỹ sa sút một cách đáng báo động trước sự cạnh tranh ngày càng tăng từ các đối thủ.

Bảng Xếp hạng Giáo dục Đại học Toàn cầu của tạp chí THE được đánh giá là một trong những bảng xếp hạng giáo dục có uy tín và ảnh hưởng lớn nhất trên thế giới. Bảng xếp hạng này dựa trên 13 tiêu chí chia thành 4 lĩnh vực: giảng dạy, nghiên cứu, tầm ảnh hưởng nghiên cứu, triển vọng quốc tế và chuyển giao kiến thức.

Theo baoquocte

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tập thơ 'Ai dậy sớm' có tranh minh họa sinh động của Chu Linh Hoàng. Ảnh: Bình Thanh

Từ trang sách: Quà mới từ sớm Xuân

GD&TĐ - 'Ai dậy sớm' tập hợp 29 bài thơ của Võ Quảng (1920 - 2007), trong đó có nhiều thi phẩm in trong sách giáo khoa và được nhiều thế hệ yêu thích...

Em Đinh Bảo Đức được lãnh đạo Trường THPT Gia Viễn C khen thưởng. Ảnh: NVCC

Hai hành trình, một tinh thần tự học bền bỉ

GD&TĐ - Tinh thần tự học, ý chí vượt khó và phương pháp học tập khoa học đã giúp hai học sinh với xuất phát điểm khác nhau cùng tỏa sáng tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia 2025 - 2026, truyền cảm hứng về hành trình chinh phục tri thức bền bỉ của học trò Việt.

Thành phần dinh dưỡng trong ức gà phân giải lượng mỡ máu và cholesterol quá cao, làm sạch mạch máu, làm cho tuần hoàn trong mạch máu trở nên trơn tru. (Ảnh: ITN).

Loại thịt càng ăn nhiều càng giảm cân

GD&TĐ - Nhắc đến kế hoạch giảm cân, nhiều người nghĩ ngay đến ăn ít thịt và nhiều rau hơn. Nhưng thực tế, ăn nhiều thịt cũng có thể giảm cân hiệu quả.